Ảnh: Nhật trao trả Trung Quốc 14 người Hồng Kông đến đảo Senkaku

18/08/2012 05:00
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Bảy trong 14 người Hồng Kông bị cảnh sát Nhật bắt giữ do lên đảo tranh chấp Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư đã được cảnh sát Nhật hộ tống lên máy bay trở về nước vào lúc 18h40 giờ địa phương ngày 17/8 tại sân bay ở thành phố Naha, tỉnh Okinawa. Bảy người còn lại được cảnh sát Nhật Bản đưa tới đảo Ishigaki, nơi tàu của họ đang bị giam giữ, và trở về Hồng Kông bằng đường biển
Chính phủ Nhật Bản đã quyết định trả tự do cho 14 người Hồng Kông đến đảo Senkaku trái phép vào ngày 17/8.
Chính phủ Nhật Bản đã quyết định trả tự do cho 14 người Hồng Kông đến đảo Senkaku trái phép vào ngày 17/8.
Nhóm người này được đưa gửi về Hồng Kông ngay trong chiều cùng ngày.
Nhóm người này được đưa gửi về Hồng Kông ngay trong chiều cùng ngày.
Một trong 14 người Hồng Kông bị cảnh sát biển Nhật Bản bắt giữ chuẩn bị lên máy bay ở Naha trở về Hồng Kông .
Một trong 14 người Hồng Kông bị cảnh sát biển Nhật Bản bắt giữ chuẩn bị lên máy bay ở Naha trở về Hồng Kông .
Một trong 14 người Hồng Kông bị cảnh sát biển Nhật Bản bắt giữ chuẩn bị lên máy bay ở Naha trở về Hồng Kông .
Một trong 14 người Hồng Kông bị cảnh sát biển Nhật Bản bắt giữ chuẩn bị lên máy bay ở Naha trở về Hồng Kông .
7 người sẽ trở về Hồng Kông bằng đường hàng không và số còn lại đi bằng đường thủy.
7 người sẽ trở về Hồng Kông bằng đường hàng không và số còn lại đi bằng đường thủy.
Nhóm người Hồng Kông bị cảnh sát biển Nhật Bản bắt giữ chuẩn bị lên máy bay ở Naha trở về nước.
Nhóm người Hồng Kông bị cảnh sát biển Nhật Bản bắt giữ chuẩn bị lên máy bay ở Naha trở về nước.
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)