Anh thẳng thừng khước từ yêu cầu đàm phán của Gaddafi

28/08/2011 19:19
Bình Nguyên
(GDVN) - Quan chức này cho biết đại tá Gaddafi vẫn đang ở Libya, con trai của ông ta sẽ có trách nhiệm đàm phán.
Sau khi có thông tin cho biết đại diện của chính quyền Gaddafi đã lên tiếng nói rằng đại tá Gaddafi sẵn sàng đàm phán và nhượng bộ với phe nổi dậy trong ngày 28/8, London đã thẳng thừng từ bác bỏ việc làm này.

Phiến quân đang khống chế một tay súng thân đại tá Gaddafi
Phiến quân đang khống chế một tay súng thân đại tá Gaddafi
Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết Ủy ban chuyển đổi quốc gia chắc chắn sẽ giành quyền lãnh đạo Libya, đồng thời khẳng định rằng yêu cầu đàm phán của đại tá Gaddafi là quá mơ hồ và đã quá muộn.

“Tất cả những gì mà nhà độc tài này phải làm lúc này là ra lệnh cho các lực lượng còn lại của ông ta hạ vũ khí” – Ngoại trưởng Anh tuyên bố.

Được biết, thông tin nói rằng đại tá Gaddafi đã sẵn sàng được đàm phán được chuyển đi từ người phát ngôn của chính quyền Libya – Ibrahim.

Nhân vật đại diện này được xem là người đã phát đi thông tin trên từ thủ đô Tripoli. Quan chức này cho biết đại tá Gaddafi vẫn đang ở Libya và con trai của ông ta là Al-Saadi sẽ là người phụ trách việc đàm phán.
Bình Nguyên