Ảnh: Trụ sở Cảnh sát vũ trang, Cảnh sát GT Bắc Kinh bốc cháy

27/08/2013 13:59
Hồng Thủy
(GDVN) - Chỉ trong vòng khoảng 30 giây, ngọn lửa đã bốc lên đến tầng 7, các nhân viên ở trong tòa nhà sử dụng bình cứu hỏa tại chỗ để xịt nhưng do ngọn lửa quá lớn và lan rất nhanh nên không thể dập nổi.
Tân Hoa Xã ngày 27/8 đưa tin, khoảng 6 giờ 35 phút chiều qua 26/8, tòa nhà trụ sở chỉ huy Cảnh sát vũ trang, Cảnh sát giao thông thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc tại số 21 phố Huệ Tân đã bị phát nổ 2 cục điều hòa tầng 2, tầng 3 dẫn đến đám cháy.
Đám cháy bùng phát do nổ cục điều hòa.
Đám cháy bùng phát do nổ cục điều hòa.
Chỉ trong vòng khoảng 30 giây, ngọn lửa đã bốc lên đến tầng 7, các nhân viên ở trong tòa nhà sử dụng bình cứu hỏa tại chỗ để xịt nhưng do ngọn lửa quá lớn và lan rất nhanh nên không thể dập nổi.
Lực lượng phòng cháy chữa cháy dập lửa.
Lực lượng phòng cháy chữa cháy dập lửa.
Người dân đi đường phát hiện đám cháy mới gọi điện báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy, đến 6 giờ 45 phút tối qua ngọn lửa được dập tắt. Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong, thiệt hại.
Nổ cục điều hòa từ tầng 3 của tòa nhà gây ra hỏa hoạn.

Chỉ trong vòng 30 giây, ngọn lửa đã bốc lên tầng 7 tòa nhà.


Lực lượng cứu hỏa tới hiện trường.

Hồng Thủy