Hơn 5.200 người dân ở một số huyện miền núi vùng ngoại ô đã được di dời đến nơi an toàn để đề phòng tình trạng sạt lở đất và lũ quét. |
Ngoài ra, đội cứu hộ đã cứu được 350 sinh viên và 40 giáo viên bị mắc kẹt tại một địa điểm huấn luyện quân sự ở quận Phòng Sơn do lũ quét. |
7.000 cảnh sát giao thông đường bộ của thành phố đã được huy động để giúp đối phó với vấn đề giao thông. |
Theo số liệu thống kê của trung tâm khí tượng Bắc Kinh, lượng mưa lên đến 163,7 mm tính đến 10 giờ tối qua và đây là lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1951. Một thị trấn ở quận Phòng Sơn bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn nhất là 366 mm. |
Khoảng 475 chuyến bay đã bị huỷ và 80 chuyến bay khác đã bị trễ tới hơn 1 tiếng đồng hồ. |
Các hành khách trên một chuyến xe buýt 2 tầng đã được đưa tới nơi an toàn sau khi chiếc xe bị mắc kẹt giữa dòng nước cao kỳ lục. |
Công tác cứu hộ gặp không ít khó khăn do mưa lớn. |
Lực lượng cứu hộ giải cứu một chiếc xe hơi đã gần như bị ngập hoàn toàn. |
Người dân là lực lượng cứu hộ cùng tham gia công tác giải cứu những chiếc xe bị ngập. |
Các tuyến phố của Bắc Kinh bị biến thành biển nước. |
Một người dân đang bơi giữa phố. |
Cảnh tượng mênh mông nước ở Bắc Kinh trong đợt mưa lịch sử. |
Những chiếc ô tô chỉ còn biết nằm im một chỗ. |
Anh Vũ (Nguồn Xinhua)