Bão số 2 làm 100 người thương vong

01/07/2011 03:16
(GDVN) – Tính đến 19h ngày 30/6, cơn bão số 2 đã khiến gần 100 người thương vong, ước tính thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.

(GDVN) – Tính đến 19h ngày 30/6, cơn bão số 2 đã khiến gần 100 người thương vong, ước tính thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.

{iarelatednews articleid='6148,6127,6076,5792,5735,5698,5669,5619,5603'}

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão TƯ, tính đến 19h ngày 30/6 cơn bão số 2 đã khiến 92 người thương vong và mất tích. Trong đó có 22 người chết, 65 người bị thương và 5 người mất tích do mưa bão và lũ bão gây ra. Bão số 2 cũng khiến gần 2.700 ngôi nhà bị hư hỏng, 39 trường học bị phá hủy…

Tổng thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra ước tính 1.060,3 tỷ đồng.

Trong những ngày vừa qua, mưa lớn đã gây lũ quét trên địa bàn các tỉnh Điện Biên, Lai Châu khiến ít nhất 6 người thương vong và mất tích. Theo báo cáo của UBND huyện Mường Tè (Lai Châu), lũ quét đã khiến 2 người chết, 3 người mất tích và 1 người bị thương. Lũ quét đã làm hư hỏng 11 ngôi nhà, trong đó 8 ngôi bị cuốn trôi và vùi lấp.

Thiệt hại hoa màu của nhân dân: cuốn trôi 2,9ha lúa Đông-Xuân chuẩn bị thu hoạch; 0,7ha nương ngô, sắn; xói trôi hoàn toàn 5,4ha ruộng canh tác; thiệt hại 1ha mạ;

Lũ cũng đã làm sạt lở 50m kè Nậm Cấu; cuốn trôi hoàn toàn đập đầu khu phố 9; vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn đập đầu mối thủy lợi khu phố 5 và trên 100m kênh bê tông; sạt lở hoàn toàn mương thủy lợi Nậm Bum xã Hua Bum.

Thiệt hại ước tính lên tới 5 tỷ đồng.

Nam Phong