Bên trong xưởng sản xuất súng từ phế liệu tại Philippines

31/03/2012 09:18
Nguyễn Hường (Asia one)
(GDVN) - Trong thành phố nhỏ Danao thuộc tỉnh Cebu, Philippines, người ta có thể dễ dàng tìm thấy nhiều nhà xưởng lớn nhỏ chuyên sản xuất súng từ các phế liệu kim loại.
Ngành công nghiệp sản xuất vũ khí tại đây có từ trước chiến tranh thế giới thứ 2. Ban đầu, người ta sản xuất súng bí mật để hỗ trợ cuộc chiến tranh du kích chống lại quân Nhật.
Ngành công nghiệp sản xuất vũ khí tại đây có từ trước chiến tranh thế giới thứ 2. Ban đầu, người ta sản xuất súng bí mật để hỗ trợ cuộc chiến tranh du kích chống lại quân Nhật.
Ngày nay, tại đây, người ta chủ yếu sản xuất các loại vũ khí như M4s, súng lục 1911, súng Ingram, súng máy Uzi sub.
Ngày nay, tại đây, người ta chủ yếu sản xuất các loại vũ khí như M4s, súng lục 1911, súng Ingram, súng máy Uzi sub.
Mặc dù theo các chuyên gia quân sự, hoạt động sản xuất súng "nhái" ở đây không hoàn toàn đáng tin cậy nhưng chúng vẫn gây ấn tượng thực sự với nhiều người.
Mặc dù theo các chuyên gia quân sự, hoạt động sản xuất súng "nhái" ở đây không hoàn toàn đáng tin cậy nhưng chúng vẫn gây ấn tượng thực sự với nhiều người.
Theo tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản, các xưởng sản xuất súng tại đây có thể chỉ cần 3 người làm việc trong 1 tuần là cho ra mắt một khẩu súng lục tự động cỡ nòng 0,45.
Theo tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản, các xưởng sản xuất súng tại đây có thể chỉ cần 3 người làm việc trong 1 tuần là cho ra mắt một khẩu súng lục tự động cỡ nòng 0,45.
Súng được sản xuất trong các xưởng thủ công ở Danao thường được bán cho tư nhân, các chính trị gia địa phương và thậm chí là cả một số sĩ quan cảnh sát.
Súng được sản xuất trong các xưởng thủ công ở Danao thường được bán cho tư nhân, các chính trị gia địa phương và thậm chí là cả một số sĩ quan cảnh sát.

Nguyễn Hường (Asia one)