Bộ Chính trị phân công Bí thư Thành ủy Hà Nội

01/11/2015 21:15
Ngọc Quang
(GDVN) - Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết như vậy tại buổi họp báo kết thúc ngày làm việc thứ nhất Đại hội Đảng bộ Hà Nội.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVI.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVI.

Chiều nay (1/11), sau thảo luận tại hội trường, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới và tiến hành hội nghị lần thứ nhất. 

Cách đây ít phút, ông Nguyễn Văn Phong – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã thông tin về sự kiện trên.

Danh sách bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) gồm có 85 người. Danh sách được duyệt có 76 người. Trong thời gian bầu không có người tự ứng cử và không có đề cử. Đại hội chỉ bầu 74 người tham gia Ban chấp hành khóa XVI. 

Theo ông Nguyễn Văn Phong, một trong hai vị trí còn khuyết là vị trí Bí thư Thành ủy sẽ do Bộ Chính trị phân công sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Cũng theo ông Phong, trong Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVI, người trẻ tuổi nhất sinh năm 1979 là Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Thành đoàn.

Ngay trong tối 1/11, Ban chấp hành mới cũng đã họp hội nghị lần thứ nhất để bầu các chức danh Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. 

Sáng mai (2/11), Hà Nội sẽ công bố danh sách cụ thể Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI. Vào ngày làm việc cuối cùng (3/11), Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVI sẽ chính thức ra mắt.

Ngọc Quang