Các tổ chức, quốc gia nói gì về cái chết của Osama Bin Laden?

02/05/2011 21:11
(GDVN) - Dưới đây là ghi nhận của thông tấn AFP phản ứng của một số tổ chức, quốc gia về sự kiện này Bin Laden bị tiêu diệt.

(GDVN) – Lãnh đạo cao nhất của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda đã bị tiêu diệt trong một chiến truy bao vây truy bắt do quân đội Mỹ tiến hành ở ngoại ô thủ đô Islamabad, Pakistan. Dưới đây là ghi nhận của thông tấn AFP phản ứng của một số tổ chức, quốc gia về sự kiện này:

Liên Minh Châu Âu (EU) cho biết: “cái chết của Osama Bin Laden là một thành tựu lớn” trong cuộc chiến tiễu trừ chủ nghĩa khủng bố để kiến tạo cho một thế giới an toàn hơn”.
 

 

Nhật Bản, một trong những đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ cho biết họ rất vui mừng chào đón thông tin tiêu diệt được trùm khủng bố Osama Bin Laden. Chính phủ nước này nói rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục củng cố an ninh tại các căn cứ quân sự để đề phòng trường hợp khủng bố có thể tấn công trả đũa.

Iraq cho biết nước này vui mừng đón nhận thông tin Osama Bin Laden đã bị tiêu diệt. Thủ tướng Iraq nói rằng hàng ngàn thường dân Iraq đã chết vì ý tưởng của Osama Bin Laden.
 

Tổng thống Obama lúc chuẩn bị đọc thông điệp
Tổng thống Obama lúc chuẩn bị đọc thông điệp

Yemen, nơi được xem như “đất tổ” của Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng họ chào đón thông tin Osama Bin Laden bị tiêu diệt vì “nó bắt đầu đánh dấu sự kết thúc của chủ nghĩa khủng bố”.

Pakistan: Tiêu diệu được Osama Bin Laden là thành quả của công cuộc chống khủng bố và là chiến thắng lớn lao trong công cuộc đấu tranh loại bỏ các lực lượng phiến quân cực đoan.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ thực sự vui mừng khi nhận được thông tin Osama Bin Laden đã bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt.

Malaysia cho biết: Cái chết của Osama Bin Laden có thể đưa thế giới tiến tới giai đoạn hoà bình và ổn định hơn.

{iarelatednews articleid='1471,1479,1477,1472,1476,1475,1474,1473,1469,1468,1467,1466,1465,1460,1458,1462,1461,1464'}

Bình Nguyên (theo AFP)