Câu lạc bộ trẻ em siêu khoẻ ở Nga đầu những năm 1980

07/02/2012 08:58
(GDVN) - Ngay từ đầu những năm 1980 tại Nga đã xuất hiện một nhân vật nổi tiếng đó là Igor Charkovsky. Với rất nhiều người hâm mộ, Igor Charkovsky đã thành lập lên một câu lạc bộ với mục đích có thể tạo ra những em bé siêu khoẻ mạnh để có thể chống chọi lại mọi loại bệnh tật.
Tại câu lạc bộ này những bà mẹ được hướng dẫn cách sinh con trong bể nước, các em bé sau khi chào đời được vài tháng đã có thể học bơi, thậm chí giữa mùa đông giá lạnh chúng được cha mẹ cho ở trần chơi đùa trên tuyết....
Tại câu lạc bộ này những bà mẹ được hướng dẫn cách sinh con trong bể nước, các em bé sau khi chào đời được vài tháng đã có thể học bơi, thậm chí giữa mùa đông giá lạnh chúng được cha mẹ cho ở trần chơi đùa trên tuyết....
Tuy nhiên, hoạt động của câu lạc bộ này đã bị Bộ Y tế Liên Xô lúc đó phản đối và Igor Charkovsky đã di cư đến Mỹ và sau đó cùng những người sáng lập định cư lần 3 tại Israel.
Tuy nhiên, hoạt động của câu lạc bộ này đã bị Bộ Y tế Liên Xô lúc đó phản đối và Igor Charkovsky đã di cư đến Mỹ và sau đó cùng những người sáng lập định cư lần 3 tại Israel.