Châu Á -TBD nhiều triệu phú nhất thế giới, vượt cả khu vực Bắc Mỹ

21/06/2012 20:08
Ngọc Huyền (Nguồn Chinadaily, Xinhua)
(GDVN) - Số triệu phú ở châu Á-Thái Bình Dương đã tăng lên và lần đầu tiên vượt qua Bắc Mỹ, trở thành khu vực có số triệu phú nhiều nhất thế giới.
Số người có tài sản trị giá ít nhất 1 triệu USD (HNWI) trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tăng thêm 1,6% lên tới 3,37 triệu người vào năm 2011, theo báo cáo của Ngân hàng Hoàng gia Canada công bố hôm thứ tư (ngày 20/6).

Ảnh minh học. Nguồn Internet.
Ảnh minh học. Nguồn Internet.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc lần đầu tiên châu Á-Thái Bình Dương vượt qua khu vực Bắc Mỹ và trở thành khu vực có số lượng triệu phú đô la lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên, tổng số tài sản của người giàu trong khu vực này đã là 10,7 nghìn tỷ USD, vẫn thấp hơn so với Bắc Mỹ với mức 11,4 nghìn tỷ USD dù khu vực Bắc Mỹ đã giảm 2,3% so với năm 2010 do phục hồi kinh tế chậm chạp.

Đặc biệt, Ấn Độ và Hồng Kông đứng đầu khu vực trong danh sách HNWI năm 2011. Trong khi đó, số HNWI của Singapore giảm 7,8% với khoảng 91.200 người.
Ngoài ra, năm 2011, số người giàu trên 1 triệu USD ở Trung Đông đã tăng 2,7% với 450.000 người. Tổng tài sản của họ tăng 0,7% lên đến 1,7 nghìn tỷ USD.
Báo cáo cũng đã nhấn mạnh rằng việc giá dầu tăng cao liên tục do căng thẳng địa chính trị đã góp ích cho sự gia tăng giàu có của Trung Đông.
Ngọc Huyền (Nguồn Chinadaily, Xinhua)