Cháy công trình xây dựng tòa nhà 25 tầng Licogi 13

09/01/2012 13:33
Hải Phong
(GDVN) -Vụ hỏa hoạn xảy ra chiều qua (8-1), tại tầng 14 công trình xây dựng tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 17h15 ngày 8-1, tại cao công trình xây dựng tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) xuất hiện cột khói đen. Sau đó, lửa bén nhanh vào lớp lưới chắn bụi, lan rộng hàng chục mét.


Hiện trường vụ hỏa hoạn
Hiện trường vụ hỏa hoạn

Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều 1 xe chữa cháy, 1 xe thang 52 mét của Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy đến hiện trường. Tuy nhiên, Thượng tá Phạm Xuân Quang - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy  cho biết, khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng vào công trường hỏi người chịu trách nhiệm bảo vệ ở đây không ai nhận, có thái độ lảng tránh, bất hợp tác.

Đợi 15 phút, một cán bộ của Ban quản lý công trường mới chịu dẫn trinh sát lên kiểm tra hiện trường vụ việc trên tầng 14. Bước đầu ghi nhận, nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn là do công nhân hàn đã bất cẩn, cắt kim loại trên tầng 17, không che chắn đúng quy định để vẩy hàn bắn vào lớp lưới chắn bụi phía đông tòa nhà, cháy lan xuống tầng 14. May mắn khi các công nhân có mặt kịp sử dụng bình bột dập lửa.

Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy đang yêu cầu nhà thầu thi công gây cháy kiểm tra, làm rõ công nhân nào để xảy ra cố trên, lập biên bản xử lý theo quy định.

Hải Phong