Cục Hàng không làm việc với HLV Lê Minh Khương

25/04/2011 13:24
(GDVN) – Sáng nay, 25/4, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đã có cuộc làm với HLV Lê Minh Khương về sự việc xảy ra trên chuyến bay VN1169 đêm 18/4.

(GDVN) – Sáng nay, 25/4, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đã có cuộc làm với HLV Lê Minh Khương về sự việc xảy ra trên chuyến bay VN1169 đêm 18/4.

Võ sư Khương: Nếu cấm bay, tôi có thể đi bộ sang London

Vietnam Airlines không thể cấm bay HLV Lê Minh Khương

VNA không nhận lỗi vụ khống chế HLV trưởng Taekwondo Việt Nam

HLV Lê Minh Khương trước khả năng bị đòi bồi thường hàng trăm triệu

Tham dự cuộc gặp này, đại diện cho Cục Hàng không Việt Nam là ông Lại Xuân Thanh, Phó Cục trưởng; ông Trần Thu Nam – Trưởng văn phòng luật sư Tín Việt và cộng sự, đại diện pháp lý của ông Lê Minh Khương cũng có mặt. Một cán bộ Cục Hàng không cho biết, do có nhiều ý kiến trái chiều, bản thân hành khách cũng không công nhận hành vi vi phạm nên cuộc làm việc này nhằm làm rõ hơn các tình tiết trước khi Cục quyết định có xử phạt hành chính hay không.

Các bên tham gia cuộc gặp đều cho biết đây là cuộc làm việc không chính thức và không tiết lộ thêm thông tin.

Trước đó, Cục phó Cục Hàng không Lại Xuân Thanh cho biết lãnh đạo Cục đã giao cho thanh tra Cục Hàng không làm rõ vụ việc xảy ra trên chuyến bay VN 1169 đêm 18/4. Hồ sơ đã được chuyển từ Cảng vụ hàng không miền Trung cho Thanh tra Cục.

Ông Thanh khẳng định, nếu hành khách không tuân thủ huớng dẫn của tiếp viên, không về vị trí ngồi khi tàu bay cất cánh theo đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định xử phạt. Vì hành vi này uy hiếp an toàn của chuyến bay, có thể ảnh huởng tới nhiều nguời khác. Khi tàu bay chuẩn bị cất cánh, kể cả tiếp viên cũng phải trở về vị trí ngồi và thắt dây an toàn.

Về cách xử sự của tiếp viên và hành vi cuỡng chế của nhân viên an ninh với khách, ông Thanh nhấn mạnh: “Sau khi thanh tra có kết luận vụ việc, nếu phát hiện sai phạm, chúng tôi sẽ khuyến cáo hoặc yêu cầu kỷ luật các đối tuợng không tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy trình làm việc. Phi hành đoàn và an ninh hàng không phải thực hiện đúng quy định và quy trình".

Phúc Hưng

Võ sư Khương: Nếu cấm bay, tôi có thể đi bộ sang London

Vietnam Airlines không thể cấm bay HLV Lê Minh Khương

VNA không nhận lỗi vụ khống chế HLV trưởng Taekwondo Việt Nam

HLV Lê Minh Khương trước khả năng bị đòi bồi thường hàng trăm triệu