Cưỡng chế ở Hà Nam:Ảnh khu đất gia đình ông Ngọc cải tạo và bị thu hồi

22/03/2012 12:53
Cao Tuân
(GDVN) - 5.022m2 trong diện tích đất hoang hoá được ông Ngọc nhận cải tạo, sản xuất ổn định suốt 30 năm bỗng nhiên bị chính quyền xã ra quyết định thu hồi.
Trang trại ao cá, nuôi vịt và cánh đồng cấy giống lúa mới - Thành quả sau 30 năm lao động của gia đình ông Lê Hồng Ngọc (xóm 2, xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, Hà Nam). Trước đó, năm 1982, khu đất 10,83 ha do đơn vị quân đội đóng trên địa bàn xã xin mượn đất để tăng gia sản xuất nhưng vì chi phí cải tạo quá lớn nên không sử dụng được, nên đã trả lại cho UBND xã Tiên Tân. Được địa phương vận động cải tạo, ông Lê Hồng Ngọc đã đứng ra nhận đất khai hoang phục hóa để vừa sản xuất vừa cải tạo san lấp
Trang trại ao cá, nuôi vịt và cánh đồng cấy giống lúa mới - Thành quả sau 30 năm lao động của gia đình ông Lê Hồng Ngọc (xóm 2, xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, Hà Nam). Trước đó, năm 1982, khu đất 10,83 ha do đơn vị quân đội đóng trên địa bàn xã xin mượn đất để tăng gia sản xuất nhưng vì chi phí cải tạo quá lớn nên không sử dụng được, nên đã trả lại cho UBND xã Tiên Tân. Được địa phương vận động cải tạo, ông Lê Hồng Ngọc đã đứng ra nhận đất khai hoang phục hóa để vừa sản xuất vừa cải tạo san lấp
Trang trại ao cá, nuôi vịt và cánh đồng cấy giống lúa mới - Thành quả sau 30 năm lao động của gia đình ông Lê Hồng Ngọc (xóm 2, xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, Hà Nam). Trước đó, năm 1982, khu đất 10,83 ha do đơn vị quân đội đóng trên địa bàn xã xin mượn đất để tăng gia sản xuất nhưng vì chi phí cải tạo quá lớn nên không sử dụng được, nên đã trả lại cho UBND xã Tiên Tân. Được địa phương vận động cải tạo, ông Lê Hồng Ngọc đã đứng ra nhận đất khai hoang phục hóa để vừa sản xuất vừa cải tạo san lấp
Trang trại ao cá, nuôi vịt và cánh đồng cấy giống lúa mới - Thành quả sau 30 năm lao động của gia đình ông Lê Hồng Ngọc (xóm 2, xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, Hà Nam). Trước đó, năm 1982, khu đất 10,83 ha do đơn vị quân đội đóng trên địa bàn xã xin mượn đất để tăng gia sản xuất nhưng vì chi phí cải tạo quá lớn nên không sử dụng được, nên đã trả lại cho UBND xã Tiên Tân. Được địa phương vận động cải tạo, ông Lê Hồng Ngọc đã đứng ra nhận đất khai hoang phục hóa để vừa sản xuất vừa cải tạo san lấp
Trang trại ao cá, nuôi vịt và cánh đồng cấy giống lúa mới - Thành quả sau 30 năm lao động của gia đình ông Lê Hồng Ngọc (xóm 2, xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, Hà Nam). Trước đó, năm 1982, khu đất 10,83 ha do đơn vị quân đội đóng trên địa bàn xã xin mượn đất để tăng gia sản xuất nhưng vì chi phí cải tạo quá lớn nên không sử dụng được, nên đã trả lại cho UBND xã Tiên Tân. Được địa phương vận động cải tạo, ông Lê Hồng Ngọc đã đứng ra nhận đất khai hoang phục hóa để vừa sản xuất vừa cải tạo san lấp.
Trang trại ao cá, nuôi vịt và cánh đồng cấy giống lúa mới - Thành quả sau 30 năm lao động của gia đình ông Lê Hồng Ngọc (xóm 2, xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, Hà Nam). Trước đó, năm 1982, khu đất 10,83 ha do đơn vị quân đội đóng trên địa bàn xã xin mượn đất để tăng gia sản xuất nhưng vì chi phí cải tạo quá lớn nên không sử dụng được, nên đã trả lại cho UBND xã Tiên Tân. Được địa phương vận động cải tạo, ông Lê Hồng Ngọc đã đứng ra nhận đất khai hoang phục hóa để vừa sản xuất vừa cải tạo san lấp.
Con đường đang thi công này, cách đây bốn năm là khu đồng lúa Lai năng xuất nhất địa phương của gia đình ông Ngọc
Con đường đang thi công này, cách đây bốn năm là khu đồng lúa Lai năng xuất nhất địa phương của gia đình ông Ngọc
"Cả dãy cánh đống lúa này đều bị thu hồi để làm dự án tuyến đường trục xã", Ông Lê Khắc Quỳnh, em trai ông Ngọc và là người làm việc ở trang trại gia đình ông Ngọc cho biết.
"Cả dãy cánh đống lúa này đều bị thu hồi để làm dự án tuyến đường trục xã", Ông Lê Khắc Quỳnh, em trai ông Ngọc và là người làm việc ở trang trại gia đình ông Ngọc cho biết.
Hai đồng ruộng của gia đình ông Ngọc và hàng xóm. Tuy nhiên gia đình kia được nhận số tiền đền bù 20.900.000 đồng/ sào còn gia đình ông Ngọc chỉ nhận được số tiền hỗ trợ là 2.294.611 đồng
Hai đồng ruộng của gia đình ông Ngọc và hàng xóm. Tuy nhiên gia đình kia được nhận số tiền đền bù 20.900.000 đồng/ sào còn gia đình ông Ngọc chỉ nhận được số tiền hỗ trợ là 2.294.611 đồng
"Nghĩ đến cảnh cánh đồng lúa đang canh tác mà trước đây cả gia đình ngày đêm hoang hóa bị thu hồi, không đền bù mà ứa nước măt", ông Quỳnh tâm sự
"Nghĩ đến cảnh cánh đồng lúa đang canh tác mà trước đây cả gia đình ngày đêm hoang hóa bị thu hồi, không đền bù mà ứa nước măt", ông Quỳnh tâm sự
Con đường trục xã đang xây dựng trên diện tích đất thu hồi
Con đường trục xã đang xây dựng trên diện tích đất thu hồi
Tuy nhiên, công trình đang thi công dở dang bỗng nhiên bị dừng lại không rõ lý do
Tuy nhiên, công trình đang thi công dở dang bỗng nhiên bị dừng lại không rõ lý do
Diện tích khai hoang của gia đình ông Ngọc bao quanh UBND xã Tiên Tân
Diện tích khai hoang của gia đình ông Ngọc bao quanh UBND xã Tiên Tân

Ông Ngọc và người nhà ngóng chờ thông tin về vụ việc khiếu nại
Ông Ngọc và người nhà ngóng chờ thông tin về vụ việc khiếu nại
Sau khi UBND xã Tiên Tân cưỡng chế thu hồi đất và khẳng định diện tích đất trên là đất công ích thuộc quyền sở hữu của UBND xã, công việc gia đình ông Ngọc đã bị xáo trộn nhiều, năng xuất trang trại nông nghiệp cũng giảm đáng kể
Sau khi UBND xã Tiên Tân cưỡng chế thu hồi đất và khẳng định diện tích đất trên là đất công ích thuộc quyền sở hữu của UBND xã, công việc gia đình ông Ngọc đã bị xáo trộn nhiều, năng xuất trang trại nông nghiệp cũng giảm đáng kể
"Khi họ cưỡng chế thu hồi đất và cho rằng đấy là đất của UBND xã họ có nghĩ đến việc gia đình tôi vất vả khai hoang, vừa cải tạo, vừa trồng trọt và đóng đầy đủ thuế nông nghiệp không", ông Lê Hồng Ngọc bức xúc.
"Khi họ cưỡng chế thu hồi đất và cho rằng đấy là đất của UBND xã họ có nghĩ đến việc gia đình tôi vất vả khai hoang, vừa cải tạo, vừa trồng trọt và đóng đầy đủ thuế nông nghiệp không", ông Lê Hồng Ngọc bức xúc.
Cao Tuân