Cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger gặp gỡ Phó thủ tướng Trung Quốc

26/06/2011 11:42
(GDVN) – Cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger đã có cuộc tiếp xúc với Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Kế Cường.

(GDVN) – Tại Hội nghị tư vẫn chiến lược toàn cầu lần thứ hai vừa được tổ chức vào ngày 25/6 vừa qua, ông Henry Kissinger – Cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ đã có cuộc tiếp xúc với Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Kế Cường.
 

Ông Henry Kissinger và Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Kế Cường
Ông Henry Kissinger và Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Kế Cường

Phát biểu tại hội nghị được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh, cựu quan chức đối ngoại Hoa Kỳ nhận xét rằng với các tài sản tài chính khổng lồ đang tích luỹ được cũng như khả năng mở rộng tiếp cận kinh tế thế giới, Trung Quốc đang dần đạt được sự tự tin để giải quyết khủng hoảng tài chính.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Kissinger nói rằng nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới  Trung Quốc có thể sẽ đạt được GDP lớn nhất toàn cầu trong vòng 10 đến 20 năm nữa.

 



“Với kinh nghiệm gặt hái được trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã tạo được sự tự tin mới về năng lực giải quyết khủng hoảng” – ông Henry Kissinger cho hay.

{iarelatednews articleid='5701,5433,5700,5675,5593,5658,5647,5624,5605,5610,5537,5517,5504,5506,5499,5497,5475,5451'}

Bình Nguyên (theo Tân Hoa xã)