Cứu sống một người bị đá đè

12/07/2012 07:21
Ngày 11-7, Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết vào lúc 21 giờ ngày 10-7, tiếp nhận một nạn nhân trong tình trạng bị gãy chân trái, mất nhiều máu, được chuyển ra từ rừng đầu nguồn xã Khánh Thành.
Nạn nhân tên Bùi Duy Sơn (trú thị trấn Diên Khánh), sau khi cấp cứu đã qua cơn nguy kịch. Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh), cho biết Sơn bị đá đè gãy chân trong lúc đãi quặng trái phép tại tiểu khu 193, thuộc rừng đầu nguồn xã Khánh Thành vào sáng 10-7.

Cũng theo ông Bình, nạn khai thác quặng trái phép tại khu vực rừng đầu nguồn giáp ranh giữa hai xã Khánh Phú và Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh) đang tái diễn phức tạp. Hiện mỗi ngày có khoảng 500 lượt người vào rừng đào đãi quặng trái phép, họ tổ chức thành từng nhóm, dựng lán trại, máy móc và có cả đội quân tiếp tế lương thực.

Ông Nguyễn Ngọc Hoa, Chánh Văn phòng UBND huyện Khánh Vĩnh, nói: “Do nạn khai thác quặng diễn ra tại khu vực rừng đầu nguồn nên hai con sông Cầu và sông Khế chảy qua các xã Khánh Phú, Khánh Thành, Sông Cầu và thị trấn Khánh Vĩnh đang bị ô nhiễm nặng nề. Hàng ngàn hộ dân dọc hai con sông này hằng ngày phải dùng nước bẩn bị ô nhiễm”. Được biết huyện Khánh Vĩnh đang trình UBND tỉnh Khánh Hòa kế hoạch triển khai truy quét dứt điểm nạn “quặng tặc” từ nay đến cuối năm 2012.

LÊ XUÂN/Pháp luật TPHCM