Cựu Tổng thống Philippines được phép ra nước ngoài chữa bệnh

16/11/2011 08:04
Đình Phương (Tổng hơp)
(GDVN) - Mỹ giải tán lều trại của Phong trào “Chiếm phố Wall”; Đánh bom ở miền Bắc Afghanistan; Ấn Độ thử tên lửa tầm xa...là những tin tức nổi bật cuối ngày.
1. Hôm nay(15/11), Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết, một tàu chở hàng của Nga với 11 người trên tàu đã bị mất liên lạc trên Biển Trắng (Bạch Hải) . Theo thông cáo báo chí, con tàu đã mất tích khi đang trên đường tới thành phố cảng Arkhangelsk của Nga. Đây là loại tàu có thể chạy cả trên sông lẫn trên biển, đăng ký tại cảng Saint Petersbourg và thuộc sở hữu của Công ty vận tải hàng hải Tây Bắc. Hiện các cơ quan chức năng Nga đang tích cực điều tra tìm kiếm con tàu.(Vietnamplus)
2. Ngày 15/11, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa tầm xa Agni-IV có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn. Đây là loại tên lửa hai tầng, có tầm bắn 3.500km và là một trong những loại tên lửa có tầm bắn xa nhất của Ấn Độ. Theo ông Gupta, vụ thử đã diễn ra rất thành công khi tên lửa đạt được tầm xa tới 3.000km. Agni là một trong 5 loại tên lửa được DRDO phát triển theo Chương trình phát triển tên lửa điều khiển phối hợp, khởi động từ năm 1983.(Vietnamplus)

3. Ngày 15/11, cảnh sát thành phố New York nơi diễn ra Phong trào “Chiếm phố Wall” từ hơn 2 tháng nay, đã tiến vào khu vực công viên Zuccotti tháo dỡ các lều trại của người biểu tình tại đây. Nhà chức trách các bang tại Mỹ nơi diễn ra các cuộc cuộc biểu tình “Chiếm phố Wall” đang chịu sức ép rất lớn từ phía các nhà tài phiệt và các chủ ngân hàng đòi nhà chức trách phải giải tán các lều trại của người biểu tình trong phong trào này. (VOV/BBC)
4. Theo điều tra dư luận của Đài truyền hình Nhật Bản (NHK), tỉ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Yosihiko Noda chỉ còn 45% so với 53% trong tháng 10. Liên quan tới quyết định tham gia thảo luận về Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) của Thủ tướng Noda, ý kiến của người dân Nhật Bản tiếp tục chia rẽ. Các chính đảng tại Nhật Bản cũng không thu hút được nhiều sự ủng hộ của người dân. Đảng Dân chủ cầm quyền và đảng đối lập Dân chủ Tự do đều chỉ giành được gần 21% sự ủng hộ của người dân.(VOV)
5. Ít nhất 1 cảnh sát thiệt mạng và 17 dân thường bị thương khi một quả bom phát nổ vào sáng 15/11 tại tỉnh Faryab, cách thủ đô Kabul của Afghanistan 425 km về phía Tây Bắc. Đây là vụ đánh bom thứ hai xảy ra trong sáng 15/11 tại quốc gia Nam Á này. Trước đó, một quả bom đã phát nổ tại quận Qara Bagh, cách thủ đô Kabul 40 km về phía Bắc, làm 5 dân thường, trong đó có một phụ nữ, bị thương. Chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành hai vụ việc trên.(Vietnamplus)
6. Theo AFP, Tòa án Tối cao Philippines ngày 15/11 cho biết họ đã dỡ bỏ lệnh cấm ra nước ngoài của chính phủ nước này đối với cựu Tổng thống Gloria Arroyo. Quyết định trên của tòa án là cú đòn mới nhất đánh vào chiến dịch công khai của Tổng thống Benigno Aquino nhằm cáo buộc người tiền nhiệm tội tham nhũng và gian lận trong cuộc bầu cử năm 2004.(Vietnamplus)
7. Trong động thái chỉ trích mạnh mẽ đầu tiên của một quốc gia Arập nhằm vào Syria, Quốc vương Jordan Abdullah II đã thẳng thắn cho rằng vì lợi ích quốc gia, Tổng thống Syria, Bashar al-Assad nên từ chức. Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy sức ép ngày càng gia tăng với Syria. Trước đó, ngày 12/11, Liên đoàn Arập (AL) đã quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Syria cho đến khi Tổng thống Assad thực hiện thỏa thuận với AL về lộ trình chấm dứt cuộc khủng hoảng đã bước sang tháng thứ 8 ở Syria.(Vietnamplus)
8. Đại sứ Inđônêxia tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Gede Ngurah Swajaya, cho biết các quan chức cấp cao ASEAN nhóm họp tại Bali, Inđônêxia, ngày 14/11 để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 19 và các hội nghị cấp cao liên quan khác, đã nhất trí bắt đầu sử dụng Quỹ cơ sở hạ tầng ASEAN (AIF) từ năm 2012.(TTX/Tin tức)
9. Một công viên quốc gia ở Congo đang mời khách du lịch đến chứng kiến cảnh tượng một ngọn núi lửa phun khói hàng trăm mét lên không trung. Công viên rộng gần 8.000 km vuông, có 7 trong 8 ngọn núi lửa nằm trên dãy núi này nhưng chỉ có hai núi lửa còn hoạt động. Nơi đây là nhà của 200 trong số 790 cá thể khỉ đột núi trên thế giới, cùng với loài khỉ đột đồng bằng, tinh tinh, voi rừng và trâu. Công viên đã được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.(Vnexpress)

Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 15/11/2011

Đình Phương (Tổng hơp)