Đà Nẵng: Thu hồi sổ tay, lịch bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa

01/03/2013 14:59
Nguyễn Đông/vnexpress
Nhập vào Việt Nam để tặng nhân viên nhưng 240 lịch để bàn và 240 sổ tay của một công ty ở Đài Loan lại không in quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trên bản đồ.

Ông Nguyễn Hữu Chiến, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, vừa thu hồi 480 cuốn sổ tay và lịch để bàn của Công ty TNHH TCIE (Đài Loan) có trụ sở tại KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) vì "Có nội dung, hình ảnh vi phạm những quy định về xuất nhập khẩu văn hóa phẩm của Nhà nước Việt Nam".

Bản đồ in phía sau sổ tay cũng không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ảnh: Nguyễn Đông.
Bản đồ in phía sau sổ tay cũng không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ảnh: Nguyễn Đông.

Cụ thể, số ấn phẩm này được Công ty TNHH TCIE gửi từ cảng Kee Lung (Đài Loan) về cảng Đà Nẵng ngày 31/1 để tặng nhân viên. Bìa sau của ấn phẩm in bản đồ các nước mà công ty này đặt chi nhánh. Tuy nhiên, phần bản đồ Việt Nam lại không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Bản đồ in phía sau sổ tay cũng không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ảnh: Nguyễn Đông.
Bản đồ in phía sau sổ tay cũng không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ảnh: Nguyễn Đông.

Ngày 7/2, Hải quan Đà Nẵng đã kiểm tra và thu giữ 240 lịch để bàn và ngày 27/2 tiếp tục thu giữ 240 sổ tay. "Về nguyên tắc, khi sử dụng bản đồ Việt Nam phải có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam. Nhưng các ấn phẩm này đều bỏ trống nên buộc phải thu hồi", một nhân viên Sở Văn hóa Đà Nẵng nói.

Nguyễn Đông/vnexpress