Đã xác định được danh tính hung thủ giết bé gái, hiếp dâm ở Sơn Tây

30/07/2012 11:59
Thành Chung - Thế Long
(GDVN) - Bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau khi gây án, tại CQĐT hung thủ đã khai nhận toàn bộ sự việc và hành vi phạm tội ác hơn cầm thú của hắn...

Như báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin về vụ việc: Căm phẫn tột cùng hành động hiếp dâm bé gái 9 tuổi rồi giết bé 4 tuổi , bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau khi gây án, tại CQĐT hung thủ đã khai nhận toàn bộ sự việc và hành vi ác hơn cầm thú của hắn.

Theo nguồn tin riêng của báo điện tử Giáo dục Việt Nam, thông tin xác minh ban đầu được biết hung thủ gây ra vụ trọng án nói trên là Đặng Trần Hoài, sinh năm 1986, ở  Hà Đông, Hà Nội. Tên Hoài đã thực hiện hành vi hiếp dâm một cháu bé 9 tuổi và ra tay giết hại cháu bé 4 tuổi, là con gái của vợ chồng anh Khuất Duy Hiền và chị Thúy ở tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Hiện tên Hoài đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. CQĐT thị xã Sơn Tây đang tích cực điều tra xác minh vụ việc.

Tội ác mà tên Hoài đã gây ra là quá man rợ, hắn sẽ khó thoát khỏi án tử hình theo quy định của pháp luật.
Tội ác mà tên Hoài đã gây ra là quá man rợ, hắn sẽ khó thoát khỏi án tử hình theo quy định của pháp luật.

Trước tội ác tàn bạo mà tên Hoài đã gây ra với gia đình anh Khuất Duy Hiền và đặc biệt là với hai cháu nhỏ nhà anh Hiền, dư luận đang rất phẫn nộ trước tội ác của tên Hoài đã gây ra.


Độc giả Hồng Nhung bức xúc: Trời ơi! Không biết dùng từ gì để nói về hành động ác ôn của tên giết người vô nhân đạo này, đúng là không bằng loài cầm thú. Tôi mà là pháp luật thì tôi sẽ Băm hắn ra làm trăm mảnh cũng chưa hả dạ. Một cháu bé 4 tuổi đã biết gì đâu mà phải xa lìa cuộc sống, xa lìa cha mẹ, người thân. Xót thương quá.

Độc giả Trần Minh chia sẻ: Sao cuộc sống đang bình yên lại xuất hiện "thú dữ" thế nhỉ??? có thể xin cho tên "thú dữ" này được "ân xá" bằng hình phạt phanh thây và tùng xẻo được không đây? Có lẽ nó phải chết nghìn lần cũng không xoá được tội ác đã gây ra đâu.

Xin chia sẻ với gia đình nạn nhân, mình cũng có hai cháu độ tuổi này nên chắc mất mát này thật khó có thể diễn tả được bằng lời chỉ mong gia đình và đặc biệt cha mẹ các cháu sớm vượt qua, xin thắp nén hương cầu cho linh hồn các cháu sớm được siêu thoát.

Độc giả Hùng Văn phẫn nộ: Thật là tội ác dã man như thời trung cổ. Chúng tôi tha thiết mong công an vào cuộc thật khẩn trương bắt bằng được hung thủ tàn bạo này . Thiết nghĩ dù tội phạm có dưới 18 tuổi cũng không loại trừ án tử khi giết cướp tàn độc như vậy.

Báo điện tử Giáo dục Việt nam sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của vụ việc này đến với bạn đọc....


Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY
Thành Chung - Thế Long