Danh sách giáo viên, đảng viên bị Thành ủy Hà Giang kỷ luật vụ gian lận thi cử

04/01/2020 08:42
Trần Phương
(GDVN) - Đến nay, Đảng bộ Thành phố Hà Giang đã xem xét và xử lý tổng số 26 đảng viên có liên quan đến Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018.

Thông tin từ Ban thường vụ thành ủy Hà Giang ngày 3/1 cho thấy, liên quan đến sai phạm trong Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, ngày 30/12/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Giang đã ban hành Quyết định kỷ luật đối với các trường hợp cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Giang quản lý là phụ huynh, người thân của các thí sinh được nâng điểm sai quy định.

Các bị cáo hầu tòa trong vụ việc gian lận điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018. Ảnh: LC
Các bị cáo hầu tòa trong vụ việc gian lận điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018. Ảnh: LC

Danh sách cụ thể bao gồm:

1- Vũ Thị Oanh, đảng viên chi bộ trường tiểu học Ngọc Đường thuộc Đảng bộ xã Ngọc Đường, Thành phố Hà Giang.

2- Nguyễn Thị Mai, đảng viên chi bộ 05, Đảng bộ phường Quang Trung, Thành phố Hà Giang.

3- Kiều Thị Là, đảng viên chi bộ 03, Đảng bộ phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang.

4- Phùng Thị Tới, đảng viên chi bộ 08, Đảng bộ phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang.

5- Nguyễn Xuân Trường, bí thư chi bộ 16, Đảng bộ phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang.

6- Hoàng Thị Mai Chi, đảng viên chi bộ 11, Đảng bộ phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang.

7- Trần Thị Nhung, chi ủy viên chi bộ trường Tiểu học Trần Phú, Đảng bộ phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang.

8- Nguyễn Thị Yến Nga, đảng viên chi bộ trường Trung học cơ sở Yên Biên, Đảng bộ phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang.

9- Phạm Thị Thu Hằng, đảng viên Chi bộ trường Trung học cơ sở Minh Khai, Đảng bộ phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang.

10- Hoàng Thị Xu, đảng viên chi bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Giang;

11- Hoàng Tiến Sơn, đảng viên chi bộ trường Dân tộc Nội trú – Trung học phổ thông tỉnh Hà Giang;

12- Phùng Thị Chiến, đảng viên chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch & Thống kế Thành phố Hà Giang.

13- Trần Đình Thinh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước Hà Giang.

Vợ ông Triệu Tài Vinh và hàng loạt đảng viên chủ chốt ở Hà Giang bị kỷ luật

Theo Ban thường vụ Thành ủy Hà Giang, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân dẫn đến sai phạm, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách theo thẩm quyền đối với 13 trường hợp nêu trên.

Cho đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ Thành phố Hà Giang đã xem xét và xử lý tổng số 26 đảng viên có liên quan đến Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018.

Trước đó, ngày 30/12/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang cũng đã thông báo kết quả kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có liên quan đến sai phạm trong Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang...

Theo đó, Tỉnh ủy Hà Giang đã khai trừ 02 đảng viên gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là bà Triệu Thị Chính và ông Phạm Văn Khuông đồng thời đưa ra hình thức  khiển trách đối với 8 cán bộ khác do đã vi phạm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Trần Phương