Đầu tuần miền Bắc rét về đêm, cuối tuần ấm áp

25/02/2014 07:37
NGUYỄN HỒ
(GDVN) - Tuần này, thời tiết cả nước đều tăng nhiệt do không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tuần này thời tiết cả nước đều tăng nhiệt do không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông. Miền Bắc và các tỉnh bắc miền Trung chỉ còn rét về đêm và sáng trong nửa đầu tuần.

Nửa cuối tuần vùng đồng bằng Bắc Bộ ấm hẳn lên, chỉ còn rét trên vùng núi cao. Trời nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ vài nơi, trưa và chiều hửng nắng.
Vùng ven biển miền Trung từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thời tiết khá ôn hòa dễ chịu, không mưa, ngày nắng, chỉ còn se lạnh về đêm.
Các tỉnh Nam bộ đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô, nắng tăng, độ ẩm giảm nên thời tiết khô hanh với độ ẩm trung bình 60-70%, thấp nhất hầu hết dưới 40-50%, do vậy nguy cơ cháy rất cao.

Trong tuần có khả năng có mưa dông nhiệt vài nơi, chủ yếu ở bắc miền Đông và TP.HCM, mưa rào thoáng qua với lượng mưa nhỏ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Dưới đây là dự báo thời tiết đêm 24, ngày 25/2/2014:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 19 – 22oC

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 16oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 25 độ, riêng khu Tây Bắc 28 – 31oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ, có nơi 12 – 14oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 19 – 22oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; Phía nam mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 23 – 26 độ, phía nam có nơi 27 – 29oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 – 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 – 30oC

Nam Bộ
Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34oC.
NGUYỄN HỒ