Đi cắt cỏ cho bò về, một phụ nữ bị tàu hỏa đâm tử vong

03/05/2014 07:18
Xuân Hòa
(GDVN) - Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 2/5 tại đường ngang dân trên đường sắt thống nhất chạy qua xóm 18, xã Nghi Liên, TP.Vinh, Nghệ An.

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên, người phụ nữ tên Tú (SN 1965, trú tại xóm 9, xã Nghi Ân, TP.Vinh, Nghệ An) đang trên đường đi cắt cỏ cho bò về. Khi đến đường ngang dân sinh trên do bất cẩn thiếu quan sát nên khi chị Tú băng qua đường sắt đã bị đoàn tàu (chưa rõ số hiệu) chạy hướng Bắc – Nam đâm trực diện.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến chị Tú tử vong tại chỗ
Hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến chị Tú tử vong tại chỗ

Cú đâm mạnh đã cuốn chị Tú vào gầm đoàn tàu và kéo lê chị Tú khoảng 100m rồi hất văng nạn nhân sang bên phải đường ray. Vụ tai nạn đã khiến nạn nhân Tú tử vong tại chỗ. Riêng chiếc xe máy của chị Tú (chưa rõ biển kiểm soát) bị đoàn tàu kéo lê khoảng 700m, hư hỏng hoàn toàn.

Nhiều người dân hiếu kỳ sau khi biết thông tin về vụ tai nạn trên đã kéo đến xem rất đông
Nhiều người dân hiếu kỳ sau khi biết thông tin về vụ tai nạn trên đã kéo đến xem rất đông

Sau khi tai nạn xảy ra đoàn tàu dừng lại, nhân viên đường sắt đã làm các thủ tục cần thiết rồi bàn giao thi thể nạn nhân cho cơ quan chức năng sở tại tiếp tục xử lý. Nhận được tin báo gia đình chị Tú cũng đã có mặt làm thủ tục khâm liệm. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày thi thể chị Tú đã được gia đình đưa về nhà làm lễ an táng theo phong tục địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xuân Hòa