Điểm nóng 24/24h:Kế sách ngăn chặn sự bành trướng của TQ trên biển

15/08/2012 19:34
T.H (tổng hợp)
(GDVN) – Trung Quốc sẽ triển khai tàu sân bay để răn đe ở Biển Đông, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược quốc tế hiến kế ngăn chặn sự bành trướng quân sự của Trung Quốc trên biển, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Đông Nam Á chỉ ra những mâu thuẫn nội bộ của Trung Quốc, sự mất mát của quốc gia này nếu tiếp tục có những hành động gây hấn tại Biển Đông, người dân xã Yên Lộc (Hà Tĩnh) đập phá trụ sở xã, đánh cán bộ, chân dài chia sẻ chuyện "vui vẻ" ở khách sạn, tướng Thước bàn việc Bộ Chính trị kiểm điểm là những thông tin thời sự nóng hổi 24 giờ qua.
Tờ “Tín báo” Hồng Kông ngày 13/8 có bài viết nhan đề “4 nhân tố lớn quyết định địa điểm triển khai biên đội tàu sân bay Trung Quốc” của tác giả Trịnh Hạo, bình luận viên thời sự Đài truyền hình Phượng Hoàng, Hồng Kông, học giả thỉnh giảng của Viện Brookings Mỹ. Trong ảnh:Tàu sân bay đầu tiên Varyag của Trung Quốc.
Tờ “Tín báo” Hồng Kông ngày 13/8 có bài viết nhan đề “4 nhân tố lớn quyết định địa điểm triển khai biên đội tàu sân bay Trung Quốc” của tác giả Trịnh Hạo, bình luận viên thời sự Đài truyền hình Phượng Hoàng, Hồng Kông, học giả thỉnh giảng của Viện Brookings Mỹ.

Trong ảnh:Tàu sân bay đầu tiên Varyag của Trung Quốc.
Trịnh Hạo cho rằng, cho dù Trung Quốc và các nước tranh chấp có xảy ra xung đột vũ trang, Mỹ cũng không thể chủ động tham gia vào tranh chấp chủ quyền. Vì vậy, trên cơ sở môi trường ngoại giao vẫn lấy hòa bình và phát triển làm tiền đề lớn, vị trí triển khai biên đội tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc cũng phải xem xét phản ứng của các nước xung quanh và mối quan tâm của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc liên tiếp chạy thử tàu sân bay. Có tin cho rằng, tàu sân bay Varyag sẽ bàn giao cho Hải quân Trung Quốc vào ngày 1/10/2012.
Trịnh Hạo cho rằng, cho dù Trung Quốc và các nước tranh chấp có xảy ra xung đột vũ trang, Mỹ cũng không thể chủ động tham gia vào tranh chấp chủ quyền. Vì vậy, trên cơ sở môi trường ngoại giao vẫn lấy hòa bình và phát triển làm tiền đề lớn, vị trí triển khai biên đội tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc cũng phải xem xét phản ứng của các nước xung quanh và mối quan tâm của cộng đồng quốc tế. 

Trung Quốc liên tiếp chạy thử tàu sân bay. Có tin cho rằng, tàu sân bay Varyag sẽ bàn giao cho Hải quân Trung Quốc vào ngày 1/10/2012.
Ông Phạm Nguyên Long – nguyên nghiên cứu viên cao cấp của Viện Đông Nam Á – Viện Khoa học xã hội Việt Nam còn là người rất am hiểu về Trung Quốc. Trong ngày hôm nay (15/8), trả lời trên báo Giáo dục Việt Nam, ông Long khẳng định: "Giới lãnh đạo Trung Quốc từ xưa đến nay đều có tư tưởng bành trướng. Ngay cả khi họ yếu nhất như Tưởng Giới Thạch khi chạy ra Đài Loan thì vẫn còn khát vọng muốn thực hiện “đường lưỡi bò".
Ông Phạm Nguyên Long – nguyên nghiên cứu viên cao cấp của Viện Đông Nam Á – Viện Khoa học xã hội Việt Nam còn là người rất am hiểu về Trung Quốc. Trong ngày hôm  nay (15/8), trả lời trên báo Giáo dục Việt Nam, ông Long khẳng định: "Giới lãnh đạo Trung Quốc từ xưa đến nay đều có tư tưởng bành trướng. Ngay cả khi họ yếu nhất như Tưởng Giới Thạch khi chạy ra Đài Loan thì vẫn còn khát vọng muốn thực hiện “đường lưỡi bò".
Lý giải cho những hành động vừa qua của Trung Quốc tại Biển Đông, ông Phạm Nguyên Long nói: “Tại sao Trung Quốc lại gây hấn tại Biển Đông dù biết bị ảnh hưởng, bị mất uy tín rất nặng nề? Đó là vì mâu thuẫn nội bộ của Trung Quốc. Những mâu thuẫn nội bộ thể hiện rất rõ về các mô hình phát triển kinh tế mặc dù mô hình Ô Khảm hay mô hình Trùng Khánh đều giương cao ngọn cờ “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
Lý giải cho những hành động vừa qua của Trung Quốc tại Biển Đông, ông Phạm Nguyên Long nói: “Tại sao Trung Quốc lại gây hấn tại Biển Đông dù biết bị ảnh hưởng, bị mất uy tín rất nặng nề? Đó là vì mâu thuẫn nội bộ của Trung Quốc. Những mâu thuẫn nội bộ thể hiện rất rõ về các mô hình phát triển kinh tế mặc dù mô hình Ô Khảm hay mô hình Trùng Khánh đều giương cao ngọn cờ “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
Khoảng 5h chiều ngày 14/8 đến 3h sáng hôm nay (15/8), hàng trăm người dân ở xã Yên Lộc- huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) kéo đến vây hãm, đập phá trụ sở UBND xã, không chế bắt người và hành hung Trưởng công an huyện, Chủ tịch và Phó chủ tịch xã Yên Lộc phải nhập viện cấp cứu.
Khoảng 5h chiều ngày 14/8 đến 3h sáng hôm nay (15/8), hàng trăm người dân ở xã Yên Lộc- huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) kéo đến vây hãm, đập phá trụ sở UBND xã, không chế bắt người và hành hung Trưởng công an huyện, Chủ tịch và Phó chủ tịch xã Yên Lộc phải nhập viện cấp cứu.
Bí thư Đảng ủy xã Yên Lộc, ông Dương Trí Điềm cho hay, nguyên nhân ban đầu là do đối tượng Đặng Công (khoảng 30 tuổi, ở xóm Tràng Sơn-Yên Lộc) ủi chiếm phần đất thuộc quản lý của UBND xã. Khi cán bộ xã xuống nhắc nhở thì bị Công gây rối và chống đối. Sau sự việc đó, ngày 13/8, Công an huyện Can Lộc triệu tập đối tượng lên để làm rõ, đến khoảng 15h chiều hôm qua (14/8) người nhà của Công kéo đến gây áp lực với UBND xã, yêu cầu Công an huyện phải thả người. Ảnh: Phòng làm việc tại trụ sở UBND xã bị phá nát
Bí thư Đảng ủy xã Yên Lộc, ông Dương Trí Điềm cho hay, nguyên nhân ban đầu là do đối tượng Đặng Công (khoảng 30 tuổi, ở xóm Tràng Sơn-Yên Lộc) ủi chiếm phần đất thuộc quản lý của UBND xã. Khi cán bộ xã xuống nhắc nhở thì bị Công gây rối và chống đối.
Sau sự việc đó, ngày 13/8, Công an huyện Can Lộc triệu tập đối tượng lên để làm rõ, đến khoảng 15h chiều hôm qua (14/8) người nhà của Công kéo đến gây áp lực với UBND xã, yêu cầu Công an huyện phải thả người.
Ảnh: Phòng làm việc tại trụ sở UBND xã bị phá nát
Khoảng 2 giờ sáng nay, xe ô tô hiệu Daewoo Gentra (loại 4 chỗ, BKS 60S-6724) do tài xế Nguyễn Tấn Thành (36 tuổi) điều khiển, chở theo Nguyễn Ngọc Thiện (37 tuổi, cùng quê Đồng Nai) và một thanh niên khác (chưa rõ danh tính).
Khoảng 2 giờ sáng nay, xe ô tô hiệu Daewoo Gentra (loại 4 chỗ, BKS 60S-6724) do tài xế Nguyễn Tấn Thành (36 tuổi) điều khiển, chở theo Nguyễn Ngọc Thiện (37 tuổi, cùng quê Đồng Nai) và một thanh niên khác (chưa rõ danh tính).
Khi xe lưu thông đến đường Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa), bỗng dưng phát ra một tiếng nổ lớn.
Khi xe lưu thông đến đường Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa), bỗng dưng phát ra một tiếng nổ lớn.
Nhiều người dân đang ngủ nghe tiếng nổ thức giấc và chạy ra ngoài xem đã chứng kiến xe Gentra bốc lửa cháy ngùn ngụt. Nhìn thấy 3 người ngồi trong xe kêu cứu, một số người dân đã đập cửa kính để cứu người.
Nhiều người dân đang ngủ nghe tiếng nổ thức giấc và chạy ra ngoài xem đã chứng kiến xe Gentra bốc lửa cháy ngùn ngụt. Nhìn thấy 3 người ngồi trong xe kêu cứu, một số người dân đã đập cửa kính để cứu người.
Vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà 2 tầng số 94 Trần Phú, phố cổ Hội An xảy ra vào lúc 4 giờ 30 phút sáng nay 15.8. Lúc đó, những người đi chợ sớm phát hiện phía trong nhà có những tiếng nổ nhỏ liên tiếp rồi ngọn lửa bùng phát dữ dội. Chủ nhà Trần Liên Dũng, SN 1956 cùng vợ Huỳnh Thị Ca, SN 1957 và con gái Trần Huỳnh Phương SN 1989 ngủ say trên lầu nên không hay biết. Cho đến khi người dân hô hoán và đám cháy bao phủ toàn bộ ngôi nhà, ông Dũng cùng vợ con phải nhảy từ tầng 2 sang mái ngói của ngôi nhà trệt số 96 Trần Phú bên cạnh để thoát ra ngoài. Tuy nhiên cả 3 người đều bị bỏng rất nặng.
Vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà 2 tầng số 94 Trần Phú, phố cổ Hội An xảy ra vào lúc 4 giờ 30 phút sáng nay 15.8. Lúc đó, những người đi chợ sớm phát hiện phía trong nhà có những tiếng nổ nhỏ liên tiếp rồi ngọn lửa bùng phát dữ dội.
Chủ nhà Trần Liên Dũng, SN 1956 cùng vợ Huỳnh Thị Ca, SN 1957 và con gái Trần Huỳnh Phương SN 1989 ngủ say trên lầu nên không hay biết. Cho đến khi người dân hô hoán và đám cháy bao phủ toàn bộ ngôi nhà, ông Dũng cùng vợ con phải nhảy từ tầng 2 sang mái ngói của ngôi nhà trệt số 96 Trần Phú bên cạnh để thoát ra ngoài.
Tuy nhiên cả 3 người đều bị bỏng rất nặng.
Sau hàng loạt các vụ chân dài, người mẫu đi bán dâm bị cảnh sát hình sự phanh phui thời gian qua, Thu Phương (30 tuổi) từng làm việc trong một khách sạn cao cấp ở Hà Nội cho rằng đây sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh đến nhiều người. Cô kể, chục năm trước ở nơi cô làm việc, các cô gái chân dài đi bán dâm cũng tấp nập. Mỗi lần đi nhanh với khách, các "đào" kiếm được 150 - 200 USD. "10 năm trước số tiền này là to đấy chứ, mua sắm được bao nhiêu thứ...", người phụ nữ với nước da trắng ngần ngồi bên quán trà chanh chia sẻ. Được bạn bè kể nhiều về việc kiếm tiền ở khách sạn cao cấp dễ dàng, Phương quyết định làm bộ hồ sơ để nộp vào đây
Sau hàng loạt các vụ chân dài, người mẫu đi bán dâm bị cảnh sát hình sự phanh phui thời gian qua, Thu Phương (30 tuổi) từng làm việc trong một khách sạn cao cấp ở Hà Nội cho rằng đây sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh đến nhiều người.

Cô kể, chục năm trước ở nơi cô làm việc, các cô gái chân dài đi bán dâm cũng tấp nập. Mỗi lần đi nhanh với khách, các "đào" kiếm được 150 - 200 USD. "10 năm trước số tiền này là to đấy chứ, mua sắm được bao nhiêu thứ...", người phụ nữ với nước da trắng ngần ngồi bên quán trà chanh chia sẻ.

Được bạn bè kể nhiều về việc kiếm tiền ở khách sạn cao cấp dễ dàng, Phương quyết định làm bộ hồ sơ để nộp vào đây
Khoảng 8h45' tại Km số 6 +800, ngõ 8, Ngọc Hồi, đường Giải Phóng, Thanh Trì, Hà Nội (đối diện bến xe Nước Ngầm) đã xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa khiến người mẹ tử vong tại chỗ, con trai 4 tuổi đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Khoảng 8h45' tại Km số 6 +800, ngõ 8, Ngọc Hồi, đường Giải Phóng, Thanh Trì, Hà Nội (đối diện bến xe Nước Ngầm) đã xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa khiến người mẹ tử vong tại chỗ, con trai 4 tuổi đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Theo một số người chứng kiến sự việc, vào thời điểm trên, nạn nhân Dương Thị Phương cùng con trai 4 tuổi và chồng vào uống nước tại quán nước trước cổng chùa Tứ Kỳ (đối diện bến xe Nước Ngầm). Thấy con trai chơi trên đường ray gần quán nước, chị Phương chạy ra ôm lấy cháu bé. Đúng lúc này, đoàn tàu TN4 hướng Sài Gòn - Hà Nội trờ tới.
Theo một số người chứng kiến sự việc, vào thời điểm trên, nạn nhân Dương Thị Phương cùng con trai 4 tuổi và chồng vào uống nước tại quán nước trước cổng chùa Tứ Kỳ (đối diện bến xe Nước Ngầm). Thấy con trai chơi trên đường ray gần quán nước, chị Phương chạy ra ôm lấy cháu bé. Đúng lúc này, đoàn tàu TN4 hướng Sài Gòn - Hà Nội trờ tới.
Trong dịp Quốc khánh 2/9 tới đây, các xe khách chở quá tải, chở hàng hoá lẫn với hành khách, chủ phương tiện uống bia rượu hoặc sử dụng các chất kích thích… sẽ không được xuất bến tại Hà Nội, ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Công ty Quản lý Bến xe Hà Nội cho biết chiều 14/8.
Trong dịp Quốc khánh 2/9 tới đây, các xe khách chở quá tải, chở hàng hoá lẫn với hành khách, chủ phương tiện uống bia rượu hoặc sử dụng các chất kích thích… sẽ không được xuất bến tại Hà Nội, ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Công ty Quản lý Bến xe Hà Nội cho biết chiều 14/8.
Ngày 13/8, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trao đổi với Giáo dục Việt Nam về kết quả Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên tư lệnh quân khu IV đánh giá: “Tôi nghe 3 đồng chí ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư - những người trực tiếp làm công tác chuẩn bị của bộ phận thường trực, thì thấy rằng những vấn đề phản ánh được viết trên báo mà trình bày đó là sự thật. Và tôi xem đó như là một kết quả bước đầu. Từ trước đến giờ, chưa ai làm được như vậy.
Ngày 13/8, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Trao đổi với Giáo dục Việt Nam về kết quả Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên tư lệnh quân khu IV đánh giá: “Tôi nghe 3 đồng chí ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư - những người trực tiếp làm công tác chuẩn bị của bộ phận thường trực, thì thấy rằng những vấn đề phản ánh được viết trên báo mà trình bày đó là sự thật. Và tôi xem đó như là một kết quả bước đầu. Từ trước đến giờ, chưa ai làm được như vậy.
T.H (tổng hợp)