Diến biến mới nhất quanh khu vực giàn khoan 981

14/05/2014 19:18
Phạm Liễu (Tổng hợp)
(GDVN)-5 tàu Trung Quốc hung hãn cản trở tàu CSB 8003, tàu hộ vệ tên lửa Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam... là những diễn biến mới tại khu vực giàn khoan 981.
5 tàu Trung Quốc hung hãn cản trở tàu CSB 8003

Theo thông tin mà phóng viên Nguyễn Huy báo Tiền Phong từ Hoàng Sa báo về: 7giờ tàu CSB 8003 nhận lệnh từ sở chỉ huy, cùng các biên đội tàu cảnh sát biển (CSB, kình ngư, cơ động tiếp cận mục tiêu.

7 giờ 15, tàu Trung Quốc 3411 hung hăng áp sát tàu CSB 8003 với khoảng cách 100m.

7 giờ50, tàu CSB 8003 phát hiện một tàu quân sự Trung Quốc với khoảng cách 4 hải lý.

8 giờ, tàu CSB 8003 phát hiện một máy bay quần lượn trên khu vực giàn khoan 981.

8 giờ15, tàu CSB 8003 bị 5 tàu Trung Quốc kèm sát số hiệu 45011, 3411, 46102, 2112 và tàu Trung Quốc số hiệu 8003. Đáng chú ý, tàu 3411 lúc gần nhất chỉ cách tàu Việt Nam 8003 khoảng 100m, tàu 46102 lúc gần nhất cách tàu CSB Việt Nam 500m.

Tàu Trung Quốc dàn hàng ngang dày dặc cản đường tàu Việt Nam tiến vào khu vực đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 - Ảnh: Thanh Quang
Tàu Trung Quốc dàn hàng ngang dày dặc cản đường tàu Việt Nam tiến vào khu vực đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 - Ảnh: Thanh Quang

Lúc này, tàu Trung Quốc 45011 chạy cắt mũi, cản hướng đến cơ động vào giàn khoan 981 của tàu CSB Việt Nam 8003. Bên mạn phải, tàu Trung Quốc 3411 cũng liên tục cơ động kèm chặt phái mạn trái tàu CSB Việt Nam 8003. Trong khi đó, tàu 2016 của Việt Nam cũng bị tàu 46102 của Trung Quốc xịt khói, gò máy vượt lên uy hiếp.

8 giờ 24 phút, tàu Trung Quốc 46102 kèm sát tàu SCB Việt Nam 2016 và suýt đâm va hông tàu CSB Việt Nam. Sau đó, con tàu này vượt lên lao về phía tàu SCB 8003, cùng với tàu Trung Quốc 411 kèm sát hai bên mạn trái và phải tàu CSB 8003. Lúc này hai tàu liên lục hú còi uy hiếp, liên tục phát loa cho rằng đây là lãnh thổ của Trung Quốc.

Trên tàu CSB 8003, chỉ huy tàu cùng các chiến sĩ kiên cường, linh hoạt, cơ động, tránh các hoạt động khiêu khích, đâm va. Đồng thời, phát loa tuyên truyền khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam ở vùng biển này. Buộc Trung Quốc chấm dứt hạ đặt giàn khoan 981 trái phép khỏi vùng biển Việt Nam.

Tàu hộ vệ tên lửa Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam

Từ điểm nóng Hoàng Sa, phóng viên Thuận Thắng báo Tuổi trẻ cho biết: Lúc 16g ngày 13/5, tàu cảnh sát biển của Việt Nam đã vào trong khu vực giàn khoan Hải Dương 981 ở vị trí cách giàn khoan chừng 7 hải lý để thực hiện quyền chấp pháp đối với vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tuy nhiên, khi các tàu cảnh sát biển Việt Nam bắt đầu tiến sâu hơn vào khu vực giàn khoan thì các tàu hải giám và hải cảnh của Trung Quốc tấn công dữ dội tàu của Việt Nam.

Hai tàu của Trung Quốc số hiệu 3411 và 3210 đã trực chỉ và đâm vào tàu cảnh sát biển Việt Nam.

Lần đầu tiên, tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc số hiệu 571 cũng trực tiếp tham gia đe dọa các tàu cảnh sát biển của ta.

Trước đây chiếc tàu hộ vệ tên lửa này chỉ đậu ở sát giàn khoan, nhưng hôm qua đã rời khỏi giàn khoan để tấn công tàu cảnh sát biển Việt Nam.

Trung Quốc chặn tàu tiếp tế lương thực, thuốc men

Tờ Thanh niên dẫn lời ông Đoàn Thanh Lâm, đại diện Chi đội kiểm ngư 3 (TP. Đà Nẵng), cho biết trong ngày 12/5, các tàu Trung Quốc đã ngăn cản tàu của Việt Nam tiếp tế lương thực thực phẩm, thuốc men cho các tàu làm nhiệm vụ đẩy đuổi giàn khoan 981 của Trung Quốc xâm phạm thềm lục địa Việt Nam.

Theo ông Đoàn Thanh Lâm, số lượng tàu của Trung Quốc, bao gồm của tàu quân sự tăng lên từng ngày. Đặc biệt, động thái mới của Trung Quốc là huy động cả tàu cá có vũ trang khi thấy sự xuất hiện của tàu cá Việt Nam trong khi đây là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và là ngư trường truyền thống của ngư dân nước ta. Mặc cho hành động xâm phạm lãnh hải Việt Nam và đe dọa bất chấp đạo lý, pháp lý của Trung Quốc, hai ngày qua đã có khoảng 30 tàu cá của ngư dân đến khu vực giàn khoan 981 với quyết tâm bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo.

Trao đổi với báo chí chiều 13/5, ông Nguyễn Văn Trung, Cục phó Cục Kiểm ngư, Bộ NN-PTNT, cho biết 9 kiểm ngư viên bị thương đang được điều trị tại tàu, đều xin không về đất liền mà ở lại tàu làm nhiệm vụ. Theo ông Nguyễn Văn Trung, các kiểm ngư viên đều bị thương khi tàu Trung Quốc dùng vòi phun nước công suất cao phun vào làm vỡ kính tàu. 

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Ngọc Oai, Cục trưởng Cục Kiểm ngư, dù tình hình ngày càng căng thẳng, nhưng ngư dân vẫn tiếp tục bám biển, đồng hành cùng kiểm ngư bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nhiều ngư dân tiếp tục khai thác đánh bắt cá ở phía nam, đông nam quần đảo Hoàng Sa, thậm chí khi đánh bắt xong còn dũng cảm đi theo tuyến hành trình vòng qua đảo Tri Tôn. 
Ngư dân các tỉnh miền Trung là lực lượng truyền thống tiếp tục bám biển, hiện có gần 20 tàu cá Quảng Nam tiếp cận sát giàn khoan 981 ở khoảng cách gần 20 hải lý. Lãnh đạo Cục Kiểm ngư cũng khẳng định, đường dây nóng của Cục Kiểm ngư hằng ngày nhận được vài chục cuộc điện thoại từ ngư dân, người dân chia sẻ, động viên./.
Phạm Liễu (Tổng hợp)