Gặp hộ dân sống cùng... người chết: "Cứ ra khỏi nghĩa địa là mừng"

20/07/2012 11:29
Theo Dân Việt
Hiện trong nghĩa trang Hoà Sơn (xã Hà Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) có 5 hộ dân sinh sống. Xung quanh họ là mồ mả, trong đó có những ngôi mộ vừa mới chôn chỉ cách cửa nhà họ chưa đầy 10m.
Song cung nguoi chet

Nguồn nước giếng của gia đình bà Thái Thị Quá bị ô nhiễm nặng.

Từ mấy năm trước, địa phương đã kiểm định tài sản, áp giá đền bù để đưa họ đi tái định cư nơi khác. Tuy nhiên, dự án vẫn giậm chân tại chỗ bao năm qua.

Bà Thái Thị Quá (55 tuổi) cho biết: “5 gia đình chúng tôi ở trên khu đất này từ sau năm 1975 đến nay, đất đều đã có sổ đỏ. Bao nhiêu năm qua, chúng tôi sống bình yên vì mồ mả chôn ở đây không bao nhiêu và chôn xa nơi sinh sống. Nhưng từ khi có dự án chỉnh trang nghĩa trang Hòa Sơn thì mộ tập trung về đây, bao quanh chúng tôi. Trong khi đó việc đưa chúng tôi đi nơi khác tái định cư thì không được tiến hành”. Bà Quá còn cho hay, cách đây 1 tháng, có một nhóm người đến đòi chôn mộ ngay sát nhà bà, bà và mấy gia đình ở đây phản ứng quyết liệt mới giữ được khoảnh trống trước sân.

Tình trạng người thân đến khóc lóc trước mộ diễn ra thường xuyên gây não nề cho người lớn và làm trẻ em sợ hãi. Theo bà con, từ 1 năm nay, nguồn nước sinh hoạt của họ bắt đầu có mùi tanh, đóng váng trên bề mặt. 5 hộ không dám dùng nước để uống hay nấu nướng mà phải đi mua nước nơi khác về dùng. Anh Lê Văn Hiếu cho biết, những ngày nắng nóng, mùi khó chịu từ các ngôi mộ mới chôn xộc thẳng vào nhà, nhất là buổi trưa và chiều tối lúc trời nhiều gió. Các hộ không biết tránh đằng nào đành ở trong nhà chịu đựng.

Ông Trần Kim Đính - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, thừa nhận, chính quyền địa phương đã biết về tình cảnh của các hộ dân tổ 1, thôn Phú Thượng, bị mồ mả vây quanh. Đáng lo ngại là nguồn nước nơi đây bị ô nhiễm nặng, nên nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân là rất lớn. "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ báo cáo vấn đề này lên UBND huyện Hòa Vang để có hướng giải quyết" - ông Đính nói.

Các hộ ở đây đều tha thiết mong chính quyền có hướng xử lý nhanh, cho các hộ được tái định cư ở chỗ mới, an cư lạc nghiệp. "Chúng tôi có nguyện vọng được đi, chỗ mô cũng được hết, cứ ra khỏi nghĩa địa này là mừng rồi". Tuy nhiên, nguyện vọng này e khó thực hiện. Mới đây, trả lời báo chí, ông Nguyễn Đắc Dũng - Trưởng phòng Áp giá đền bù thuộc Ban Giải tỏa đền bù số 1 TP. Đà Nẵng cho rằng, Dự án Nghĩa trang Hòa Sơn giai đoạn 5 dự kiến triển khai với 21ha. Tuy nhiên, sau khi kiểm định thấy các hộ dân tách thửa quá nhiều nên Hội đồng giải tỏa đền bù kiến nghị và UBND thành phố đồng ý dừng dự án.

Theo Dân Việt