Giáo viên Trường Trần Quang Khải treo băng rôn đòi công khai tài chính

11/05/2018 17:10
Phương Linh
(GDVN) - 13h30 chiều ngày 11/5, giáo viên Trường Trần Quang Khải, quận 11 đã quyết định treo băng rôn nhiều khu hành lang của trường đòi trường công khai tài chính.

Do đã đòi hỏi, trải qua rất nhiều cuộc họp từ nhiều năm qua, cho đến nay, giáo viên Trường trung học phổ thông Trần Quang Khải, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa được Hiệu trưởng và kế toán của trường công khai tài chính minh bạch.

Lúc 13h30 chiều ngày 11/5, đông đảo giáo viên của Trường Trần Quang Khải đã quyết định treo băng rôn ở các hành lang lớp học.

Băng rôn được treo công khai bên trong Trường Trần Quang Khải, quận 11 (ảnh: P.L)
Băng rôn được treo công khai bên trong Trường Trần Quang Khải, quận 11 (ảnh: P.L)

Nội dung băng rôn ghi rõ: Tập thể giáo viên Trường trung học phổ thông Trần Quang Khải đề nghị Hiệu trưởng, kế toán giải quyết dứt điểm vấn đề tài chính của trường.

Vụ việc cũng đã gây ra nhiều sự chú ý của đông đảo học sinh nhà trường đang có giờ học.

Sự việc nhận được sự quan tâm rất lớn của học sinh Trường Trần Quang Khải chiều ngày 11/5 (Ảnh: P.L)
Sự việc nhận được sự quan tâm rất lớn của học sinh Trường Trần Quang Khải chiều ngày 11/5 (Ảnh: P.L)

Ngay sau khi nhận được thông tin này, ông Lê Duy Tân – Trưởng phòng giáo dục trung học đã cùng đoàn công tác gồm phòng ban chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đến trường để gặp gỡ, đối thoại với giáo viên.

Đại diện Ủy ban nhân dân quận 11, Công an phường cũng đã có mặt, xem xét tình hình của trường.

Làm việc với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam chiều cùng ngày, ông Lương Ngọc Duy – Hiệu trưởng Trường Trần Quang Khải cho biết, sự việc xuất phát từ nguyên nhân cuối tuần vừa qua, sau cuộc chi bộ nhà trường, trường quyết định sẽ để kế toán công khai tài chính cho giáo viên trường biết vào chiều ngày 11/5.

Công an phường cũng phải có mặt để giữ gìn an ninh, động viên giáo viên thực hiện đúng nhiệm vụ (ảnh: P.L)
Công an phường cũng phải có mặt để giữ gìn an ninh, động viên giáo viên thực hiện đúng nhiệm vụ (ảnh: P.L)

Tuy nhiên, sau cuộc làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố hôm 8/5, Sở vừa quyết định sẽ thành lập đoàn thanh tra tài chính kế toán của trường.

Chính vì vậy, trường mới quyết định là dời lại cuộc gặp gỡ, đối thoại với giáo viên của trường như thông báo ban đầu.

Ông Lương Ngọc Duy – Hiệu trưởng khẳng định, sau cuộc thanh tra này của Sở, trường sẽ công bố công khai mọi thông tin tài chính mà giáo viên quan tâm, lúc đó các con số sẽ rõ ràng hơn.

Theo phản ánh của nhiều giáo viên, trong thời gian gần đây, kế toán của trường đã vắng mặt rất nhiều cuộc gặp, làm việc với giáo viên. Các số liệu tài chính được yêu cầu phải công khai, nhưng luôn chỉ “hứa hẹn cho qua”.

Ông Lương Ngọc Duy giải thích, kế toán của trường (cô Thúy) có bệnh hen suyễn, cứ bị căng thẳng thần kinh là phát bệnh, cần phải nghỉ. Trong tháng 1/2018 vừa qua, cô Thúy nghỉ làm nhiều, nhưng gần đây thì đỡ hơn.

Giáo viên chuẩn bị cho việc treo băng rôn trong Trường Trần Quang Khải, quận 11 (ảnh: P.L)
Giáo viên chuẩn bị cho việc treo băng rôn trong Trường Trần Quang Khải, quận 11 (ảnh: P.L)

Cũng theo người đứng đầu Trường Trần Quang Khải, ban đầu, cô Thúy xin nghỉ việc trong vòng 1 tháng, nhưng không được đồng ý.

Khi cô muốn nghỉ việc luôn, thì thành phố cũng không chịu, do tình hình tài chính của trường vẫn chưa giải quyết xong.

Nói về nghiệp vụ kế toán của cô Thúy, ông Lương Ngọc Duy nói rằng, cô Thúy làm kế toán không được cứng lắm, vẫn để xảy ra sai sót, có những số liệu không được cập nhật kịp thời.

Có lần làm việc đối chiếu, kiểm tra chứng từ kế toán, cô Thúy chưa cung cấp đầy đủ chứng từ, trường phải đòi thì cô này mới đưa, dẫn đến việc hiện chênh lệch giữa chứng từ và thực tế chênh lệch nhau đến 3,6 tỷ đồng.

Phương Linh