Hà Nội: Đi cấy thuê lúc rạng sáng, một phụ nữ bị xe tải cán tử vong

14/06/2013 07:45
Phong Vũ
(GDVN) - Đang trên đường đi cấy thuê, một phụ nữ đã bị chiếc xe tải va vào ghi đông xe đạp khiến chị ngã xuống đường. Sau đó, người phụ nữ này đã bị bánh sau xe tải chèn qua người, tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h30 rạng sáng nay, ngày 13/6, trên quốc lộ 32, đoạn qua cổng chào huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Nạn nhân được xác định là chị Phùng Thị Nhật (23 tuổi, ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Vào thời điểm nói trên, chị Nhật cùng với 4 người phụ nữ khác đang đi xe đạp lên thị trấn Phúc Thọ để cấy thuê. Khi đi đến gần cổng chào huyện Phúc Thọ thì có một chiếc xe tải chạy từ phía sau lao tới va vào ghi đông xe đạp của chị Nhật khiến người phụ nữ này loạng choạng và ngã xuống đường.

Sau đó, chị Nhật bị bánh sau xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế xe tải ngủ gật. Một số nhân chứng cho hay, vào thời điểm gây tai nạn, chiếc xe tải đang chạy với tốc đố rất cao.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Được biết, chị Nhật đã lấy chồng và sinh được hai đứa con nhỏ. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên chị cùng với một số chị em phụ nữ trong xã thường phải đi làm thuê để kiếm sống. Sáng nay, khi chị Nhật đang trên đường lên thị trấn Phúc Thọ để cấy thuê thì tại họa ập xuống đầu người phụ nữ xấu số.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, trên quốc lộ 32, đoạn chạy qua huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 chiều ngày 26/5, tại quốc lộ 32 đoạn qua xã Phụng Thượng, anh Trần Việt Kiên (33 tuổi) chở chị gái là chị Trần Thị Vở (35 tuổi) cùng cháu Nguyễn Đức Trường (6 tuổi, là con của chị Vở) bằng xe máy theo hướng trung tâm Hà Nội - thị xã Sơn Tây thì bị chiếc ô tô Toyota Fortuner màu đen mang biển kiểm soát 29A- 168.78 tông trực diện.

Cú tông cực mạnh đã khiến 3 người trên xe máy đều tử vong tại chỗ. Trong đó, thi thể chị Vở bị bay lên mái ngôi nhà cạnh đường cao 4 mét, anh Kiên và cháu Trường đều bị bay xa cả chục mét.

Người được xác định cầm lái chiếc xe gây tai nạn kinh hoàng nói trên là ông Nguyễn Mạnh Chí (SN 1959, ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa - Hà Nội). Trên xe thời điểm xảy ra tai nạn còn có ông Hoàng Đình Lập (SN 1967, ở xã Đại Án, huyện Thanh Trì- Hà Nội) và một người khác.

Hiện lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Mạnh Chí, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ danh tính “người thứ 3” có mặt trên xe điên vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Phong Vũ