Hải quân Mỹ bắt đầu thử nghiệm thực chiến máy bay săn ngầm Poseidon

25/04/2012 07:04
Theo QĐND
Từ mùa hè năm 2012, hải quân Mỹ sẽ bắt đầu cho máy bay tuần tra hải quân P-8 Poseidon (Thần biển cả trong thần thoại Hy Lạp) tham gia các hoạt động bay thử nghiệm thực chiến.
Từ mùa hè năm 2012, hải quân Mỹ sẽ bắt đầu cho máy bay tuần tra hải quân P-8 Poseidon (Thần biển cả trong thần thoại Hy Lạp) tham gia các hoạt động bay thử nghiệm thực chiến. Theo trang tin Flightglobal, quá trình thử nghiệm nói trên của máy bay “Thần biển cả“ dự kiến kéo dài trong 6 tháng. Sau khi hoàn tất gian đoạn thử nghiệm, máy bay P-8 Poseidon sẽ được chuyển giao chính thức cho hải quân Mỹ từ quý 3 năm 2013 để thay thế dần các đơn vị máy bay tuần tiễu P-3 Orion. Tháng 2/2012, máy bay P-8 đã tham gia cuộc tập trận hải quân mang tên Fat Alligator với sự tham gia của tàu sân bay Enterprise và các đơn vị hỗ trợ. Ngoài ra, P-8 cũng được lên kế hoạch tham gia một cuộc tập trận hải quân khác trong mùa hè 2012.
P-8A Poseidon.
P-8A Poseidon.
Tháng 1-2011, hải quân Mỹ đã ký hợp đồng mua 6 máy bay P-8 đầu tiên trị giá 1,53 tỉ USD. Đến tháng 11 cùng năm, quân đội Mỹ quyết định tăng cường số lượng P-8 mua lô đầu tiên lên 7 máy bay. Theo website Flightglobal MiliCAS, hải quân Mỹ dự kiến sẽ mua tổng cộng 122 máy bay P-8. Ngoài ra, Ấn Độ cũng đã đặt hàng 8 máy bay tuần tra hải quân loại này. Theo một số nguồn tin giấu tên, Ấn Độ đang cân nhắc mua tới 24 máy bay P-8. Được chế tạo dựa trên cơ sở máy bay hành khách Boeing 747, P-8 Poseidon có thể đạt tốc độ bay tối đa tới 907 km/giờ và tầm hoạt động đạt 3.700 km. Một trong những nhiệm vụ chính của máy bay P-8 là tác chiến săn ngầm. Để thực hiện nhiệm vụ này, P-8 được trang bị radar, phao thủy âm và nhiều loại ngư lôi, thủy lôi, rokets. Đầu tháng 2/2012, Boeing tuyên bố đang phát triển phiên bản rút bớt tính năng của máy bay P-8 phục vụ thị trường xuất khẩu.
Theo QĐND