Hải quân Mỹ dự định mua 16 tàu chiến đấu duyên hải trong 5 năm tới

22/06/2012 13:46
Việt Dũng (nguồn mạng Tin tức Trung Quốc)
(GDVN) - Từ năm 2013 đến 2017, Hải quân Mỹ có kế hoạch mua 16 tàu chiến đấu duyên hải.
Tàu chiến đấu duyên hải Freedom LCS-1 của Mỹ.
Tàu chiến đấu duyên hải Freedom LCS-1 của Mỹ.

Mạng Tin tức Trung Quốc dẫn nguồn tin khoa học công nghệ quốc phòng cho biết, tàu chuyên đấu duyên hải là tàu chiến mặt nước (tàu nổi) tiện lợi, giá rẻ của Hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ có kế hoạch mua 55 chiếc, trong đó 12 chiếc được cấp tiền năm tài khóa 2012; từ năm 2013-2017 tiếp tục mua 16 chiếc, số lượng mua mỗi năm lần lượt là 4-4-4-2-2 chiếc.

Hải quân Mỹ chi 1,785 tỷ USD năm 2013 để mua 4 tàu chiến đấu duyên hải, cấp bổ sung 102,6 triệu USD để mua các gói nhiệm vụ của tàu chiến đấu duyên hải.

Tàu chiến đấu duyên hải có 2 loại hoàn toàn khác nhau, một loại do tập thể công nghiệp - dưới sự lãnh đạo của Công ty Lockheed Martin lãnh đạo - phát triển, chế tạo tại nhà máy đóng tàu hải quân Marinette; một loại khác do tập thể công nghiệp (dưới sự lãnh đạo của Công ty General Dynamics lãnh đạo) phát triển, đóng tại nhà máy đóng tàu Aosta, Mỹ.

Hải quân Mỹ dành hợp đồng mua sắm cho nhà máy đóng tàu Aosta Mỹ và Lockheed ngày 29/10/2010, hợp đồng được tính theo giá cố định cộng với hình thức tiền thưởng.

Hiện nay, vấn đề của chương trình tàu chiến đấu duyên hải được Quốc hội quan tâm là gói nhiệm vụ, khả năng sinh tồn trên chiến trường của tàu chiến đấu duyên hải, vấn đề động lực (động cơ) và vết rạn thân tàu của chiếc LCS-1, vấn đề ăn mòn của tàu LCS-2.

Tàu chiến đấu duyên hải Independence LCS-2 của Mỹ.
Tàu chiến đấu duyên hải Independence LCS-2 của Mỹ.
Việt Dũng (nguồn mạng Tin tức Trung Quốc)