Hải quân Nga sẽ bắn thử tên lửa Bulava từ tàu ngầm lớp Borey

19/06/2013 10:27
Quân Cơ
(GDVN) - Theo RIA Novosti, Bộ Tư lệnh Hải quân Liên bang Nga có kế hoạch phóng hai tên lửa đạn đạo Bulava trong thời gian 6 tháng cuối năm nay.
Cảnh bắn thử tên lửa Bulava của Hải quân Nga
Cảnh bắn thử tên lửa Bulava của Hải quân Nga

Theo Hải quân Nga, các vụ bắn tên lửa sẽ được tiến hành từ hai tàu ngầm Dự án 955 Borey là Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh.

Trong trường hợp phóng thành công, hai tuần dương hạm sẽ được tiếp nhận vào được biên chế lắp đặt ngay trong năm 2013.


Theo các thông tin cập nhật, tàu ngầm đầu tiên Dự án Borey là Yury Dolgoruky đã được đưa vào biên chế cuối năm 2012.

Theo kế hoạch, các tàu ngầm chiến lược Dự án 955 sẽ là cơ sở nền tảng của lực lượng hải quân hạt nhân chiến lược Nga sau năm 2018.

Tàu ngầm Yury Dolgoruky có lượng giãn nước 14.700/24.000 tấn. Kích thước 170x13,5x9 mét. Độ lăn sâu tối đa - 450 m. Tốc độ - 15/29 hải lý, thủy thủ đoàn - 107 người, trong đó có 55 sĩ quan.


Vũ khí chính của tàu là các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava (Qủa Chùy).


Quân Cơ