Hình ảnh mới nhất về những "quái thú" bay của Không quân Nga

17/12/2011 09:43
Trịnh Xuân Tuân (theo Russianphanes.net)
(GDVN) - Tổng hợp một số hình ảnh ấn tượng về các hoạt động của Không quân Nga từ ngày 12/12, với sự kiện nổi bật là 6 chiếc tiêm kích bom Su-34 mới nhất vừa mới được bàn giao cho một căn cứ không quân phía Tây (số hiệu từ 01-06) cùng với các hình ảnh cận cảnh về các chuyến bay tuần tra của hai loại siêu tiêm kích đánh chặn MiG-31 và MiG-25. Sau đây là một số hình ảnh.
Tiêm kích bom Su-34 mới nhất mang số hiệu 02 trong lễ đón nhận tại căn cứ không quân phía Tây
Tiêm kích bom Su-34 mới nhất mang số hiệu 02 trong lễ đón nhận tại căn cứ không quân phía Tây
Tiêm kích bom Su-34 số hiệu 04, nằm trong lô 6 chiếc Su-34 vừa được bàn giao
Tiêm kích bom Su-34 số hiệu 04, nằm trong lô 6 chiếc Su-34 vừa được bàn giao
MiG-31BM, tiêm kích đánh chặn trên không
MiG-31BM, tiêm kích đánh chặn trên không
Dù thời tiết muà Đông ở Nga luôn dưới 0 độ C, nhưng các chuyến bay tuần tra vẫn thực hiện như thường lệ
Dù thời tiết muà Đông ở Nga luôn dưới 0 độ C, nhưng các chuyến bay tuần tra vẫn thực hiện như thường lệ
MiG-31 cùng với MiG-25 là hai loại tiêm kích đánh chặn có tốc độ bay lớn nhất của Nga
MiG-31 cùng với MiG-25 là hai loại tiêm kích đánh chặn có tốc độ bay lớn nhất của Nga
Hình dáng bên ngoài của MiG-31 không khác mấy so với MiG-25 (đàn anh của MiG-31)
Hình dáng bên ngoài của MiG-31 không khác mấy so với MiG-25 (đàn anh của MiG-31)
Với động cơ cực khỏe, MiG-31 có thể tăng tốc độ lên Mach 2,83 ở độ cao lớn
Với động cơ cực khỏe, MiG-31 có thể tăng tốc độ lên Mach 2,83 ở độ cao lớn
Nhiệm vụ ưu tiên của MiG-31 đó là đánh chặn các tên lửa của đối phương
Nhiệm vụ ưu tiên của MiG-31 đó là đánh chặn các tên lửa của đối phương
MiG-25PU, biến thể 2 chỗ ngồi của máy bay MiG-25
MiG-25PU, biến thể 2 chỗ ngồi của máy bay MiG-25
Ra đời vào những năm 70, MiG-25 đã làm cho Mỹ và phương Tây phải khiếp sợ với tốc độ khủng khiếp của nó
Ra đời vào những năm 70, MiG-25 đã làm cho Mỹ và phương Tây phải khiếp sợ với tốc độ khủng khiếp của nó
Sau khi bị Mỹ lấy được công nghệ chế tạo MiG-25, Liên Xô đã phát triển ngay một máy bay mới là MiG-31
Sau khi bị Mỹ lấy được công nghệ chế tạo MiG-25, Liên Xô đã phát triển ngay một máy bay mới là MiG-31
MiG-25PU cất cánh khỏi đường băng
MiG-25PU cất cánh khỏi đường băng
Trịnh Xuân Tuân (theo Russianphanes.net)