Hoảng hồn cá sấu sổng chuồng theo nước lụt ở Thái Lan

12/10/2011 06:48
Lê Mai (theo Ria Novosti)
(GDVN) - Nhà chức trách Thái Lan cho biết những cá thể cá sấu sổng chuồng có chiều dài dưới 1 mét.

Thời báo Băng Cốccho biết ít nhất đã có hơn 100 con cá sấu được nuôi nhốt đã sổng chuồng bơi theo các dòng nước lụt đang tác oai tác quái ở Thái Lan.

Theo truyền thông Thái Lan, những con cá sấu này thuộc sở hữu của một trang trại có trụ sở ở miền bắc, nơi đã có gần 300 người chết vì lũ lụt trong những ngày qua.

Đại điện cơ quan bảo vệ động, thực vật hoang dã Thái Lan cho hay những con cá sấu sổng chuồng này không có kỹ năng săn mồi như đồng loại sống ngoài tự nhiên nên nguy cơ cá tấn công người không đáng quan ngại.

Tuy nhiên, cũng không thể nói trước được điều gì khi những con vật có nguồn gốc hoang dã này trở nên háu đói.

Nhà chức trách Thái Lan cho biết những cá thể cá sấu sổng chuồng có chiều dài dưới 1 mét nên khả năng tấn công con người là điều không mấy đáng quan ngại.

Trang trại nơi có hơn 100 con cá sấu sổng chuồng đã thuê các thợ săn chuyên nghiệp đi lùng sục khắp nơi nhằm truy bắt những con thú hoang đã trốn thoát.

Mỗi con cá sấu được bắt trở lại chủ trang trại sẽ trả cho thợ săn 3.000 bạt (tương đương khoảng 109 USD).

Thái Lan được xem là quốc gia có nhiều trang trai nuôi cá sấu nhất thế giới với tổng đầu cá sấu trên toàn quốc khoảng 200.000 con.

Lê Mai (theo Ria Novosti)