Iran treo cổ 2 người bị kết tội làm gián điệp cho Israel và Mỹ

19/05/2013 19:57
Nguyễn Hường (nguồn Washington Post)
(GDVN) - Đài phát thanh nhà nước Iran ngày 19/5 đưa tin cho biết, Iran đã cho treo cổ 2 người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho tình báo Israel (Mossad) và Mỹ (CIA).
Hình minh họa
Hình minh họa

Theo nguồn tin trên, Mohammad Heidari - người bị kết tội bán thông tin mật cho Mossad, và Kourosh Ahmadi - người bị cáo buộc cung cấp các thông tin tình báo cho CIA, đã bị treo cổ.
Iran không tiết lộ thông tin về thời điểm những người đàn ông trên bị bắt hoặc bị xét xử.
Iran từng nhiều lần đưa ra tuyên bố đã phá vỡ mạng lưới gián điệp phương Tây hoạt động tại quốc gia này và bắt giữ một số cá nhân về tội làm gián điệp.
Tehran cũng cáo buộc Israel và Mỹ cố ý thu thập trái phép các thông tin tình báo về lợi ích sống còn của quốc gia này, đặc biệt là về chương trình hạt nhân mà phương Tây cáo buộc nhằm mục đích sản xuất vũ khí nguyên tử. Tehran đã bác bỏ mọi cáo buộc.
Cả Israel và Mỹ đều từng tuyên bố không loại trừ khả năng sử dụng các biện pháp quân sự chống lại các chương trình hạt nhân của Iran.
Nguyễn Hường (nguồn Washington Post)