Israel: Chỉ huy lực lượng chiến tranh mạng Iran chết vì đấu đá nội bộ

04/10/2013 19:09
Nguyễn Hường
(GDVN) - Chỉ huy lực lượng chiến tranh mạng Iran có thể đã bị giết trong một cuộc "đấu đá nội bộ", Yaakov Peri - cựu Giám đốc tình báo Shin Bet của Israel cho biết.
Yaakov Peri (trái)
Yaakov Peri (trái) 

Ông Peri hiện đang đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học tiết lộ thông tin trên với Đài phát thanh Israel hôm 3/10.
Trước đó, Iran cũng đã lên tiếng cho rằng cái chết của ông Mojtaba Ahmadi là kết quả của một "sự cố khủng khiếp" nhưng bác bỏ khả năng bị ám sát. 
"Nguyên nhân chính hay động cơ của những kẻ tấn công không được tiết lộ", lực lượng Vệ binh cách mạng Iran cho biết thêm. Mojtaba Ahmadi mất tích từ thứ Bảy tuần trước được tìm thấy trong tình trạng đã chết với hai phát đạn bắn vào ngực trong một khu rừng gần thành phố Karaj. Theo cảnh sát địa phương, hung thủ là hai kẻ đi xe máy. Cái chết của ông Ahmadi diễn ra trong bối cảnh Tehran từng cáo buộc phương Tây ám sát 5 nhà khoa học hạt nhân của nước này đã làm dấy lên tin đồn cho rằng ông có thể cũng là nạn nhân của một âm mưu tương tự.
Nguyễn Hường