Israel sẽ gây ra “ngày tận thế” cho Trung Đông?

07/09/2012 19:05
Bảo Thành (Nguồn: CNN)
(GDVN) - Xác suất xảy ra khả năng Israel tấn công toàn diện vào các cơ sở hạt nhân của Iran là rất thấp, nhưng nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là “ngày tận thế” của toàn bộ khu vực Trung Đông

Có thể bạn quan tâm

> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn

> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

> Mục mới: Nóng trên mạng

Trả lời phỏng vấn đài CNN ngày 06/9, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng xác suất xảy ra khả năng Israel tấn công toàn diện vào các cơ sở hạt nhân của Iran là rất thấp, và ông cảnh báo rằng nếu điều đó xảy ra, nó sẽ là “ngày tận thế” của toàn bộ khu vực Trung Đông.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Ông bổ sung rằng: “Tôi chắc chắn không muốn nhìn thấy điều đó xảy ra trong khu vực, bởi trong thời kỳ này, cái Trung Đông cần là hòa bình, thịnh vượng và ổn định.”

Israel đã liên tục đe dọa sẽ tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran dựa trên cáo buộc vô căn cứ cho rằng các hoạt động hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo đang phục vụ cho mục đích quân sự.

Iran đã bác bỏ các cáo buộc này và đòi phải có quyền phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Gần đây chính quyền Tel Aviv đã thể hiện giọng điệu ngày càng hung hăng chống Iran khi Thủ tướng Benjamin Netanyah và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak đòi tiến hành một chiến dịch quân sự bất chấp những cảnh báo từ các quan chức an ninh, tình báo về nguy cơ của hành động quân sự mạo hiểm đó.

"Bộ đôi" Netanyah-Barak đang nhăm nhe đòi tấn công Iran
"Bộ đôi" Netanyah-Barak đang nhăm nhe đòi tấn công Iran

Chính phủ Iran đã thề sẽ đáp trả dữ dội bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào nhắm vào nước này, và cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào cũng có thể dẫn tới chiến tranh lan tràn trên khắp Trung Đông.
Bảo Thành (Nguồn: CNN)