Khai mạc triển lãm vũ khí Hải, Lục, Không quân ADEX 2011

18/10/2011 11:34
Chấn Hưng (tổng hợp)
(GDVN) - Đây là cuộc triển lãm quy mô lớn và sẽ đánh dấu hợp đồng xuất khẩu vũ khí lớn nhất từ trước tới nay của Seoul trị giá 5 tỷ USD.

Một cuộc triển lãm vũ khí Hải, lục, không quân quy mô lớn đang được tổ chức tại Hàn Quốc với sự tham gia và cạnh tranh để giành gói hợp đồng 60 tiêm kích cơ trị giá 9 tỷ USD giữa các công ty vũ khí khổng lồ Mỹ và Châu Âu.

Các công ty Mỹ và Châu Âu đang cạnh tranh gói hợp đồng cung cấp 60 chiếc F-X III trị giá 9 tỷ USD này cho Hàn Quốc
Các công ty Mỹ và Châu Âu đang cạnh tranh gói hợp đồng cung cấp 60 chiếc F-X III trị giá 9 tỷ USD này cho Hàn Quốc

Triển lãm Quốc phòng và Không gian Quốc tế Seoul (ADEX) 2011 diễn ra từ ngày 18 đến 23 tháng 10 tại sân bay quân sự Seongnam, phía nam Seoul. Một cuộc triển lãm về Hải quân và Quốc phòng khác sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại trung tâm triển lãm BEXCO ở miền nam thành phố cảng Busan.

Theo các nhà tổ chức, ADEX hay còn gọi là triển lãm hàng không Seoul, sẽ có sự tham gia của 313 nhà chế tạo đến từ 31 quốc gia, và khoảng 85 quan chức cao cấp, bao gồm cả bộ trưởng quốc phòng và những tướng lĩnh quân sự hàng đầu đến từ 47 quốc gia trên thế giới.

Pháo tự hành K-9 do tập đoàn Samsung Chechwin thiết kế
Pháo tự hành K-9 do tập đoàn Samsung Chechwin thiết kế

Bên cạnh 73 máy bay được trưng bày thì có tới 46 hệ thống hỏa lực mặt đất cũng được đưa ra trong lần này. Những vũ khí này bao gồm F-15C/K, máy bay huấn luyện T-50, F-16C, trực thăng AH-64, Boeing B737, máy bay do thám U-2 và máy bay vận tải CH-47.

Chiếc máy bay thương mại B787 Dreamliner cũng được trình diễn trong đợt này và đây là lần đầu tiên nó xuất hiện ở Châu Á.

Xe tăng chiến đấu K1A1 do hãng Huyndai Rotem phát triển
Xe tăng chiến đấu K1A1 do hãng Huyndai Rotem phát triển

Trong số các hệ thống mặt đất được trưng bày thì có pháo tự hành K-9, do tập đoàn Samsung Chechwin thiết kế; xe tăng chiến đấu K1A1 do hãng Huyndai Rotem phát triển; hệ thống súng 2 nòng tự hành 30 ly K30, một sản phẩm của tập đoàn Doosan.

“Chúng tôi mong đợi có thể ký thành công các hợp đồng trị giá 500 triệu USD và đang đàm phán để xuất khẩu được khoảng 5 tỷ USD vũ khí trong tuần này”, phát ngôn viên Oh Yoo-jung của ADEX cho biết.

Hệ thống súng 2 nòng tự hành 30 ly K30, một sản phẩm của tập đoàn Doosan.
Hệ thống súng 2 nòng tự hành 30 ly K30, một sản phẩm của tập đoàn Doosan.

Hiện nay Seoul đang có kế hoạch mua khoảng 40 đến 60 máy bay chiến đấu tàng hình F-X III sau khi đã hoàn thành việc mua 60 chiếc Boeing F-15K qua hai giai đoạn trước đó. Seoul hy vọng hợp đồng này sẽ hoàn thành vào đầu năm tới và công ty thắng thầu sẽ được công bố tron tháng 10.

Cả Lockheed Martin và Boeing đều mang đến triển lãm mô hình của những chiếc F-35 Lightning II và F-15 Silent Eagle.

Chấn Hưng (tổng hợp)