Khiên chống đạn đặc biệt hiệu quả dành cho lực lượng vũ trang Nga

18/12/2012 14:17
Mai Thu
(GDVN) - Khiên chống đạn “Zabor” - một trong những sản phẩm trợ chiến đảm bảo an toàn cho binh sỹ thuộc các lực lượng vũ trang Nga khi tiến hành các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động chống bạo động, tấn công đột kích, chiến đấu trong các ngách phố...
Khiên chống đạn “Zabor” gồm 2 phần chính đó là giá đeo trên người và tấm khiên chống đạn phía trước. Ảnh: Thiết bị đeo trên người
Khiên chống đạn “Zabor” gồm 2 phần chính đó là giá đeo trên người và tấm khiên chống đạn phía trước. Ảnh: Thiết bị đeo trên người
Thiết bị đeo trên người
Thiết bị đeo trên người
Khiên chính
Khiên chính
Khiên chống đạn “Zabor” có trọng lượng nặng 50 kg bao gồm 2 phần giá và khiên chính.
Khiên chống đạn “Zabor” có trọng lượng nặng 50 kg bao gồm 2 phần giá và khiên chính.
Khiên chống đạn “Zabor” được chế tạo gồm 5 lớp có thể chống được mảnh lựu đạn, đạn của súng bắn tỉa SVD, súng trường AK-47 và các đầu đạn tương tự.
Khiên chống đạn “Zabor” được chế tạo gồm 5 lớp có thể chống được mảnh lựu đạn, đạn của súng bắn tỉa SVD, súng trường AK-47 và các đầu đạn tương tự.
Ngược điểm duy nhất của loại khiên “Zabor” là trọng lượng hơi nặng. 1 người khó thao tác khi đeo và tháo thiết bị, tuy nhiên, hiệu số an toàn mà nó đem lại khá cao, có thể bảo vệ cả tổ đội tấn công khi đang làm nhiệm vụ.
Ngược điểm duy nhất của loại khiên “Zabor” là trọng lượng hơi nặng. 1 người khó thao tác khi đeo và tháo thiết bị, tuy nhiên, hiệu số an toàn mà nó đem lại khá cao, có thể bảo vệ cả tổ đội tấn công khi đang làm nhiệm vụ.
Khiên chống đạn “Zabor”
Khiên chống đạn “Zabor”
Mai Thu