Không khí lạnh tràn về: Miền Bắc tiếp tục có mưa trên diện rộng

06/09/2013 08:32
Hồng Minh (TTDBKTTVTW)
(GDVN) - Trong hai ngày vừa qua do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc, nên Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết: Trong hai ngày vừa qua do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc, nên Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 70 – 150mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như SaPa 154mm (Lào Cai); Quảng Cư (Vĩnh Phúc) 215mm; Việt Lâm (Hà Giang) 175mm; Phố Đu (Thái Nguyên) 213mm; Bắc Sơn (Lạng Sơn) 234mm... 

Dự báo đêm nay và ngày mai (06/9) ở các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất. Từ chiều mai ở các tỉnh Bắc Bộ diện mưa và cường độ mưa sẽ giảm dần. 

Vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Trong vài ngày tới, các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa, đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Như tin đã đưa, trong những ngày qua mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở đất tại một số tỉnh miền núi như Điện Biên, Sơn La, Lào Cai. Mưa lũ gây hậu quả nặng nề nhất tại Lào Cai, khiến 11 người dân của bản Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa bị chết và mất tích

Hồng Minh (TTDBKTTVTW)