Không quân Ấn Độ mua thêm 42 máy bay Su-30MKI nâng cấp

16/12/2011 07:35
Trịnh Xuân Tuân (theo Lenta)
(GDVN) -Trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh hôm thứ năm, Ấn Độ đã ký một hợp đồng mua thêm 42 chiến đấu cơ Su-30MKI nâng cấp.
Theo tờ Indian Express cho biết, một hợp đồng mua thêm 42 chiến đấu cơ nâng cấp Su-30MKI có trị giá 3,7 tỷ USD sẽ được hai bên ký kết.

Theo hợp đồng, các máy bay sẽ được thực hiện bàn giao từ năm 2014 - 2018.

Một phát ngôn viên của Bộ hôm 15/12 đã cho biết, Ấn Độ đề nghị cập nhập vào biến thể nâng cấp máy bay Su-30MKI của họ một số tính năng mới của máy bay chiến đấu thế hệ 5.
Chiến đấu cơ Su-30MKI của Ấn Độ
Chiến đấu cơ Su-30MKI của Ấn Độ
Sau thời gian đàm phán liên tục từ năm 2010, phía Nga đồng ý nâng cấp các máy bay chiến đấu Su-30MKI lên biến thể mới nhất của nó được gọi là Super Khoi với các đặc tính của máy bay thế hệ thứ

5.

Đối với phía Ấn Độ, rất quan trọng là Su-30MKI (Xem clip) mới có thể mang các vũ khí hạng nặng, được lắp đặt radar nâng cấp, buồng lái mới, có khả năng tàng hình trước radar của đối phương.
Đặc biệt là biến thể máy bay Su-30MKI nâng cấp sẽ có triển vọng lắp đặt một tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh BrahMos do liên doanh hợp tác kỹ thuật Nga - Ấn sản xuất.

Việc mua thêm 42 chiếc Su-30MKI sẽ tăng số lượng loại máy bay chiến đấu này của Ấn Độ lên tới 272 chiếc và sẽ dần thay thế 120 máy bay MiG-21 đã già cỗi và thường xuyên xảy ra tai nạn trong những năm gần đây.

Trịnh Xuân Tuân (theo Lenta)