Khủng hoảng Syria: Vòng đám phán thứ hai bắt đầu

10/02/2014 14:37
Nhật Minh
(GDVN) - Vòng thứ hai của cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ và phe đối lập Syria đã bắt đầu tại Geneva vào ngày 10/2.

Vòng đầu tiên của cuộc đàm phán đã kết thúc hồi tháng trước mà không đạt được thỏa thuận nào mang tính bước ngoặt, thậm chí cả hai bên vẫn không tiếc lời chỉ trích lẫn nhau. 

Người Syria rời thành Homs bị vây hãm theo một thỏa thuận ngừng bắn.
Người Syria rời thành Homs bị vây hãm theo một thỏa thuận ngừng bắn. 
Tuy nhiên, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Lakhdar Brahimi nói rằng cuộc đàm phán đã đạt được một số "điểm chung". 

Vòng đàm phán thứ 2 diễn ra sau khi hàng trăm người đã được sơ tán khỏi thành Homs bị bao vây với thỏa thuận ngừng bắn kéo dài ba ngày. Quá trình sơ tán đã hoàn thành mặc dù liên tục bị đe dọa bởi đạn cối.

Hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Homs sẽ được đề cập tới trong vòng đàm phán thứ hai, nhưng không chắc hai phe Syria sẽ chấp nhận hợp tác với nhau.

Phe Assad khẳng định các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào cuộc chiến chống "khủng bố", tuy nhiên phe đối lập lại đòi ưu tiên vào việc loại bỏ Tổng thống Bashar al-Assad. 
Chính phủ của Tổng thống Assad khẳng định sẽ kiên quyết bác bỏ bất kỳ yêu cầu chuyển giao quyền lực./.
Nhật Minh