Kim Jong Un muốn mỗi người dân được ăn 3 lạng cá biển mỗi ngày

09/01/2014 08:53
Việt Dũng
(GDVN) - Mỹ tăng cường 1 tiểu đoàn bộ binh cơ giới gồm có xe tăng mới M1A2, xe chiến đấu bộ binh M2A3 ở khu vực biên giới liên Triều...
Binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc tiến hành huấn luyện (ảnh minh họa)
Binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc tiến hành huấn luyện (ảnh minh họa)

Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" ngày 8 tháng 1 đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 6 tháng 1 tổ chức họp báo năm mới cho biết không loại trừ trong nhiệm kỳ sẽ tổ chức hội đàm cấp cao liên Triều, đồng thời đề nghị vào Tết Nguyên đán tổ chức hoạt động đoàn tụ cho các gia đình ly tán, ngày 7 tháng 1 CHDCND Triều Tiên không đưa ra bất cứ phản hồi chính thức nào.

Trong khi đó, chính quyền và truyền thông Hàn Quốc lại liên tục có nhiều dư luận bàn về việc ứng phó "tình huống bất ngờ của CHDCND Triều Tiên", lực lượng quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc cũng đã tăng cường triển khai ở khu vực lân cận tuyến đường ranh giới quân sự 38 vĩ độ Bắc giữa hai miền Triều Tiên.

Tờ "Chosun Ilbo" Hàn Quốc ngày 7 tháng 1 cho biết, lực lượng quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc có kế hoạch trong năm tiếp tục tăng quân và triển khai vũ khí mới ở khu vực lân cận tuyến đường ranh giới quân sự 38 vĩ độ Bắc giữa hai miền Triều Tiên, nhằm ứng phó với "những thách thức và sự sụp đổ của CHDCND Triều Tiên".

Nguồn tin từ Quân đội Hàn Quốc xác nhận, Mỹ có kế hoạch tăng cường triển khai "một lực lượng bộ binh cơ giới hóa trang bị xe tăng mới nhất, xe bọc thép chiến đấu bộ binh" tới lữ đoàn 1, sư đoàn 2, quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc - ở phía bắc Seoul. Lực lượng này có quy  mô cấp tiểu đoàn, trang bị xe tăng M1A2 mới nhất, xe bọc thép chiến đấu bộ binh M2A3.

Xe chiến đấu bộ binh bánh xích M2A3 Quân đội Mỹ
Xe chiến đấu bộ binh bánh xích M2A3 Quân đội Mỹ

Theo bài báo, tháng 4 năm 2013, tiểu đoàn phòng hóa 23 của quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc sau 9 năm đã quay trở lại bán đảo Triều Tiên, phụ trách ứng phó với vũ khí sinh hóa của CHDCND Triều Tiên; tháng 10 năm 2013, quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc sau 5 năm lại lần nữa triển khai ở bán đảo Triều Tiên tiểu đoàn trinh sát máy bay trực thăng tấn công 4, trung đoàn kỵ binh 6 Lục quân, với trên 30 máy bay trực thăng trinh sát OH-58D Kiowa.

Có nhà phân tích cho rằng, trong tình hình Mỹ không ngừng cắt giảm chi tiêu quân sự, quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc tiếp tục tăng cường sức chiến đấu là điều rất hiếm gặp. Giáo sư Phác Nguyên Khôn (dịch âm), Đại học Handong cho rằng, đây là để ứng phó với "khiêu khích cục bộ hoặc tình thế lớn" của CHDCND Triều Tiên.

Đài truyền hình KBS Hàn Quốc ngày 7 tháng 1 cho biết, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se, đang ở thăm Mỹ, đã tổ chức hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, hai bên đã đạt được nhất trí về "tăng cường khả năng quốc phòng liên hợp, cùng ngăn chặn CHDCND Triều Tiên".

Máy bay trực thăng OH-58D Kiowa Mỹ
Máy bay trực thăng OH-58D Kiowa Mỹ

Chính phủ Hàn Quốc ngày 6 tháng 1 gửi thông báo tới CHDCND Triều Tiên đề nghị vào ngày 10 tới đây tổ chức tiếp xúc công tác hoạt động đoàn tụ gia đình ly tán tại khu vực Bàn Môn Điếm phía CHDCND Triều Tiên, đồng thời tổ chức hoạt động đoàn tụ gia đình ly tán vào Tết Nguyên đán. Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 7 tháng 1 cho biết, CHDCND Triều Tiên chưa có bất cứ phản hồi nào.

Kim Jong Un
Kim Jong Un

Hãng KCNA ngày 7 tháng 1 đã đưa tin, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-ul đã đi thị sát cơ sở đông lạnh thủy sản do đơn vị 534 Quân đội Triều Tiên xây mới. Kim Jong-ul nói: "Năm 2013, ngành thủy sản quân đội đã được mùa đánh bắt cá, trong thời gian tới, quân đội cần tiếp tục đứng trên tuyến đầu đánh bắt cá. Hôm nay, tôi đến đây là để tiến hành nghiên cứu về khả năng cung ứng cá biển cho trường mẫu giáo, trại mồ côi, trường cơ bản và bậc trung, viện dưỡng lão".

Kim Jong-ul đích thân tính toán trên sổ, nếu để mỗi người 1 ngày có thể ăn được 300g cá biển, mỗi năm cần bao nhiêu số lượng. Kim Jong-ul chỉ thị, "bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội đều do quân đội nhân dân làm ra!".

Xe tăng chiến đấu M1A2 Mỹ
Xe tăng chiến đấu M1A2 Mỹ

Hãng Yonhap ngày 7 tháng 1 dẫn lời nhà nghiên cứu Triệu Phụng Hiền, Viện nghiên cứu kinh tế Ngân hàng doanh nghiệp Hàn Quốc cho rằng, so sánh nông nghiệp hoặc ngành công nghiệp nhẹ, thủy sản thuộc ngành đầu tư nhanh, hiệu quả hiếm có, CHDCND Triều Tiên tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành thủy sản, có thể hy vọng thông qua nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, nâng cao có hiệu quả mức sống của Quân đội và người dân bình thường của CHDCND Triều Tiên.

Việt Dũng