Kỷ luật Chủ tịch huyện Hoành Bồ vì làm thất thoát hơn 25 tỷ đồng

05/03/2019 09:07
LÃ TIẾN
(GDVN) - Nhiều cán bộ huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh), trong đó có Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bị xử lý kỷ luật vì làm thất thoát hơn 25 tỷ đồng tiền ngân sách.

Ngày 5/3, một nguồn tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xác nhận, ông Triệu Đức Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ sẽ bị điều chuyển công tác vì bị xử lý kỷ luật.

Trước đó, cuối năm 2018, ông Triệu Đức Hương bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về Đảng do liên quan tới việc chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Hạ Long – Vân Đồn.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ xác nhận, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã chỉ rõ, Chủ tịch huyện Hoành Bồ và nhiều cán bộ cấp dưới làm thất thoát ngân sách số tiền hơn 25 tỷ đồng trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Hạ Long- Vân Đồn.

Liên quan tới sai phạm trên, từ cuối năm 2016, 19 cán bộ thuộc huyện Hoành Bồ đã bị kỷ luật (1 cảnh cáo, 18 khiển trách), trong đó 15 người bị kỷ luật đảng (5 cảnh cáo, 11 khiển trách).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) cùng nhiều cán bộ bị kỷ luật vì để người dân trồng hoa ly để trục lợi, gây thất thoát ngân sách hơn 25 tỷ đồng. (Ảnh: CTV)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) cùng nhiều cán bộ bị kỷ luật vì để người dân trồng hoa ly để trục lợi, gây thất thoát ngân sách hơn 25 tỷ đồng. (Ảnh: CTV)

Trong đó, ông Triệu Văn Hải, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ (người phụ trách việc chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng dự án) bị cách hết chức vụ trong Đảng, cho thôi chức Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chuyển công tác khác.

Ông Triệu Đức Hương, Triệu Văn Hải bị kỷ luật vì buông lỏng quản lý để nhiều hộ dân xây dựng, cải tạo công trình, trồng hoa vào khu vực đã được phê duyệt sơ đồ hướng tuyến dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn.

Theo lãnh đạo huyện Hoành Bồ, hơn 25 tỷ đồng ngân sách thất thoát do bồi thường sai đã được khắc phục, nộp ngân sách hơn 14 tỉ đồng.

Kỷ luật Chủ tịch huyện Hoành Bồ vì làm thất thoát hơn 25 tỷ đồng ảnh 2Công ty Hạ Long trồng cây hay phá rừng để khai thác than trái phép?

Tuy nhiên, số tiền khắc phục này là do các cán bộ huyện, cán bộ xã liên quan đến sai phạm tự ứng ra để nộp ngân sách chứ không phải tiền thu hồi từ việc chi trả bồi thường sai.

Trước đó, năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Dự án đường cao tốc Hạ Long- Vân Đồn với chiều dài hơn 59 km, đầu tư theo hình thức BOT, tổng mức đầu tư gần 14.000 tỉ đồng.

Trong đó vốn nhà đầu tư BOT hơn 10.000 tỉ đồng, phần vốn ngân sách là hơn 3.900 tỉ đồng để chi trả giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn.

Sau khi có quyết định phê duyệt sơ đồ hướng tuyến, cuối tháng 5/2015, tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản giao Ủy ban nhân dân các địa phương chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ cắm mốc, bàn giao mốc giải phóng mặt bằng đồng bộ trên toàn tuyến.

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu ghi hình hiện trạng thời điểm cắm mốc để quản lý tránh tình trạng lợi dụng gây phức tạp trong quá trình giải phóng mặt bằng. Đến 1/7/2015, việc cắm mốc đã hoàn thành.

Theo mốc giới, đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn chạy qua huyện Hoành Bồ có chiều dài 28 km qua thị trấn Trới và các xã Sơn Dương, Thống Nhất, Vũ Oai, Hoà Bình, tổng diện tích bị thu hồi hơn 213 ha.

Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ đã chậm trễ trong việc đo vẽ bản đồ hiện trạng, kiểm đếm, không kịp thời ra thông báo thu hồi đất.

Huyện này đã buông lỏng quản lý, để người dân tiếp tục xây dựng công trình, trồng hoa ly trên đất nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng.

Đầu năm 2016, lãnh đạo Tỉnh uỷ Quảng Ninh, đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn đã phát hiện nhiều vi phạm.

Hàng loạt công trình nhà ở, tường bao, bể nước… được ồ ạt xây dựng cải tạo trong chỉ giới giải phóng mặt bằng.

Hoa ly, loại cây có giá trị bồi thường cao được trồng tràn lan trên các mảnh ruộng cấy lúa đề chờ bồi thường.

Cao tốc Hạ Long- Vân Đồn qua huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) (Ảnh: CTV)
Cao tốc Hạ Long- Vân Đồn qua huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) (Ảnh: CTV)

Ngay lập tức, lãnh đạo Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng làm rõ xử lý nghiêm các vi phạm.

Mặc dù việc xây dựng, cải tạo trồng hoa trong vùng dự án sau khi đã cắm mốc giới là vi phạm nhưng Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ vẫn thực hiện chi trả bồi thường.

Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Hoành Bồ không căn cứ vào mục đích sử dụng đất, loại cây trồng, hàng loạt diện tích hoa ly được trồng trên đất trồng lúa cũng được chi trả bồi thường.

Quá trình kiểm đếm qua loa, thậm chí cán bộ xã chỉ kiểm đếm đại khái rồi ký xác nhận khối lượng.

Việc xây dựng công trình, trồng hoa ly vào đất trồng lúa trong khu vực đã cắm mốc giới dự án là có dấu hiệu trục lợi.

LÃ TIẾN