Lá cờ đầu trong "cuộc chiến" phòng chống ma túy của công an đất Cảng

25/09/2018 14:09
Thanh Văn
(GDVN) - Từ năm 2016 đến nay, Công an quận Hồng Bàng đã xác lập, khám phá thành công 35 chuyên án, vụ án về hình sự, ma túy, trong có nhiều chuyên án lớn.

Nằm ở vị trí trung tâm của Thành phố Hải Phòng, quận Hồng Bàng là cửa ngõ giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nối liền các tỉnh đồng bằng sông Hồng với cảng Hải Phòng.

Bên cạnh thuận lợi trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, các đối tượng phạm tội nói chung và phạm tội về ma túy từ tỉnh ngoài đã tìm về đây hoạt động.

Chúng hình thành đường dây, ổ nhóm hoạt động liên tỉnh, với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Lợi nhuận lớn có được từ việc mua bán trái phép ma túy đem lại khiến đối tượng tham lam, liều lĩnh phạm tội.

Nhiều đường dây phạm tội ở trong và ngoài nước đã tìm mọi cách móc nối, thiết lập “đại lý” cung cấp hàng vào đất Cảng. Trong đó, chúng đã chọn quận Hồng Bàng làm đầu mối liên lạc, giao nhận tiền - ma túy.

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ huy đơn vị đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng và cấp ủy, chính quyền quận chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp cùng lực lượng công an huy động sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tham gia xây dựng Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các ban ngành chú trọng tham mưu cho địa phương triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Trước những diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy trên địa bàn, Ban Chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường tích cực xuống địa bàn, quản lý chặt chẽ số đối tượng nghi vấn, người mãn án hồi gia, người nghiện ma túy từ đó chủ động xây dựng kế hoạch, tìm ra nhiều phương án sáng tạo, hiệu quả.

Hai đối Bùi Thị Thu Trang và Đặng Văn Kiên, những kẻ cầm đầu trong chuyên án ma túy khủng mà công an quận Hồng Bàng vừa triệt phát. (Ảnh: ANHP)
Hai đối Bùi Thị Thu Trang và Đặng Văn Kiên, những kẻ cầm đầu trong chuyên án ma túy khủng mà công an quận Hồng Bàng vừa triệt phát. (Ảnh: ANHP)

Cán bộ, chiến sỹ tích cực vận động người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ở khu dân cư để tiến hành xác minh, làm cơ sở để đấu tranh ngăn chặn. Hiện tại toàn quận có trên 300 người nghiện ma túy, trong khi đó tỷ lệ tái nghiện còn cao, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp diễn biến phức tạp. Đây cũng là một trong số nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình trị an trên địa bàn.

Để giải quyết tình hình này, Công an quận đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai các biện pháp phòng ngừa, tập trung tuyên truyền vận động người nghiện tham gia các hình thức cai nghiện, đồng thời quản lý, giáo dục giúp đỡ người sau cai ổn định cuộc sống, tránh tái nghiện.

Công an quận chú trọng triển khai các đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, không để hình thành các băng nhóm, tụ điểm hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận.

Từ năm 2016 đến nay, Công an quận Hồng Bàng đã xác lập, khám phá thành công 35 chuyên án, vụ án về hình sự, ma túy, trong có nhiều chuyên án lớn được chính quyền, nhân dân ghi nhận, biểu dương. Điển hình là đơn vị đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Nguyễn Mạnh Hùng (Sinh năm 1978), trú ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng cầm đầu. Hùng là đối tượng cộm cán, từng nhiều lần ra tù vào tội, là kẻ có “số má” trong giới “buôn hàng trắng” đất Cảng.

Hùng đã lập ổ nhóm gồm tay chân thân tín, lắp camera giám sát để biến chính ngôi nhà của mình làm “boong ke” bán ma túy. Hắn cũng sẵn sàng chống trả nếu bị lực lượng công an theo dõi và bắt giữ. Với tinh thần trách nhiệm cao, sau nhiều tháng theo dõi, Ban chỉ huy Công an quận Hồng Bàng đã vạch ra kế hoạch sáng tạo và không kém phần sáng tạo nhằm khống chế đám đàn em có nhiệm vụ dò thám, canh gác, bảo vệ và cả đàn chó dữ tợn để “vào hang bắt hổ”.

Hùng và đàn em đã bị bắt giữ cùng một lượng lớn các chất ma túy, hung khí, phương tiện liên quan. Tại cơ quan điều tra, Hùng đã khai ra “đại lý” chuyên cung cấp hàng cho y. Trong đó, nổi lên đối tượng Nguyễn Thị Minh Phượng (SN 1974), trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Lá cờ đầu trong "cuộc chiến" phòng chống ma túy của công an đất Cảng ảnh 2Nóng bỏng cuộc chiến chống ma túy vùng phên dậu của Tổ Quốc

Kiên trì theo dõi, cuối cùng Phượng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang giao nhận ma túy với Nông Hồng Điểm ở Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Việc đánh sập “boong ke” ma túy Hùng, bắt quả tang Phượng và Điểm đã mở màn cho chuyên án năm 2017, phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh với số lượng và quy mô lớn, bắt giữ 05 đối tượng cầm đầu, thu giữ 10 kg ma túy “đá”, 17.000 viên “thuốc lắc”, 0,55 kg ketamin, 01 khẩu súng, 20 viên đạn và nhiều vật chứng liên quan. Chiến công này cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hồng Bàng được cấp ủy, chính quyền và người dân khen ngợi, biểu dương.

Gần đây nhất, chỉ trong thời gian một tuần, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an quận Hồng Bàng đã phá liên tiếp 02 chuyên án ma túy, xoá 02 ổ nhóm mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý, khám phá 01 vụ mua bán trái phép chất ma tuý, bắt giữ 11 đối tượng. Thu giữ trên 1,5 gam heroin, 27,64 gam ma túy “đá”, 15,12 gam cần sa.

Nổi bật là vào ngày 02/01/2018, tại khu vực ngã ba Cầu Bính, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Văn Đương (sinh năm 1986), trú tại xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Đương là đối tượng bán ma túy cho người nghiện là lái xe container và công nhân tại các dự án xây dựng trên địa bàn. Cơ quan công an đã thu 05 túi nilon đựng heroin.

Mới đây nhất, Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc công an thành phố Hải Phòng, Công an quận Hồng Bàng xác lập và đấu tranh thành công chuyên án 718M, đánh sập đường dây ma túy "khủng" do hotgirl đất Cảng Bùi Thị Thu Trang (sinh năm 1984, Hộ khẩu thường trú phường Trại Chuối, chỗ ở phường Lãm Hà, quận Kiến An) cầm đầu.

Sau một thời gian theo dõi di biến động của đối tượng, ngày 20/8, tại trước cửa nhà số 36 Quán Trữ, quận  Kiến An, Công an quận Hồng Bàng bắt quả tang Đặng Văn Kiên (sinh năm 1980, đăng ký tạm trú tại và ở tại số 152 đường Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An) đang vận chuyển trái phép 5 kg ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Kiên khai nhận được Bùi Thị Thu Trang thuê vận chuyển số ma túy trên với số tiền 5 triệu đồng. 

Căn cứ lời khai của Kiên, cùng ngày, Công an quận Hồng Bàng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Thị Thu Trang tại số 211B Hoàng Công Khanh, Lãm Hà, Kiến An, thu giữ 2 bánh heroin; 2 thùng bìa carton chứa 15 kg ma túy tổng hợp, 1 cân tiểu ly, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 5 điện thoại di động.

Trước khi lập chuyên án đấu tranh, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hồng Bàng đã phát hiện Bùi Thị Thu Trang có hành vi nghi vấn mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn trên địa bàn 2 phường Trại Chuối và phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng).

Mặc dù chưa có tiền án, tiền sự nhưng đối tượng Trang rất xảo quyệt, liều lĩnh. Trang thường nhập một lượng lớn ma túy gồm heroin, các loại ma túy tổng hợp (thuốc lắc, đá…) số lượng lên tới hàng chục kg từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hải Phòng để phân phối cho các "đại lý" bán lẻ. 

Lãnh đạo Công an thành phố, quận Hồng Bàng trao thưởng các đơn vị lập công (Ảnh: Báo Hải Phòng)
Lãnh đạo Công an thành phố, quận Hồng Bàng trao thưởng các đơn vị lập công (Ảnh: Báo Hải Phòng)

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hồng Bàng đã phối hợp với công an các phường triệt phá thành công điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý tại ngã ba đê quai Chảo, phường Trại Chuối và khu vực chợ Sắt, phường Phạm Hồng Thái.

Tuy nhiên, hiểm họa ma túy luôn đe dọa tới cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, trăn trở trước những hậu quả khôn lường mà tệ nạn này gây ra cho xã hội.

Với quyết tâm chặt đứt các “vòi bạch tuộc” cung cấp “cái chết trắng” trên địa bàn thành phố Hoa phượng đỏ, mệnh lệnh từ trái tim luôn thôi thúc cán bộ, chiến sỹ tiếp tục lên đường, hàng trăm lượt cán bộ được triển khai xuống địa bàn, tiến hành thu thập thông tin tài liệu có liên quan đến các đối tượng phạm tội.

Trong đó quá trình bắt giữ đối tượng, mọi phương án, tình huống nghiệp vụ đều được cán bộ, chiến sỹ tính toán thận trọng, phương án tác chiến được lên kế hoạch tỷ mỷ nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân, lực lượng chức năng và cả đối tượng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ đều có thể làm giảm hiệu quả đấu tranh, nên yếu tố an toàn là điều kiện hàng đầu.

Thanh Văn