Lãnh đạo Báo GDVN chúc tết Trung tướng Phạm Xuân Thệ

02/02/2012 06:54
Văn Trinh
(GDVN) - Sáng ngày 1/2, ông Nguyễn Tiến Bình - Tổng Biên tập, ông Bùi Ngọc Cải - Phó Tổng Biên tập báo GDVN đã tới thăm, chúc tết Trung tướng Phạm Xuân Thệ.
Thay mặt cán bộ phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, các lãnh đạo gửi lời chúc sức khỏe, bình an tới Trung Tướng Phạm Xuân Thệ cùng toàn thể gia đình, đồng thời, chia sẻ về những bước tiến vượt bậc của Báo trong gần một năm thành lập.
Ông Nguyễn Tiến Bình, Tổng biên Tập Báo Giáo dục Việt Nam chúc tết Trung tướng Phạm Xuân Thệ.
Ông Nguyễn Tiến Bình, Tổng biên Tập Báo Giáo dục Việt Nam chúc tết Trung tướng Phạm Xuân Thệ.
Bên cạnh đó, Tổng biên tập Nguyễn Tiến Bình cũng bày tỏ mong muốn Tướng Thệ sẽ đồng hành cùng Báo Giáo dục Việt Nam bằng những bài viết sâu sắc, có ý nghĩa cho độc giả các nước.

Trung tướng Phạm Xuân Thệ gửi lời cảm ơn tới Báo Giáo dục Việt Nam, chúc tập thể Báo một năm mới phát triển vượt bậc, có thêm nhiều bài báo hay chuyển tải tới bạn đọc các nước.

Trung tướng nhận định, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam là một tờ báo trẻ, nhưng đã có nhiều thông tin phản biện, nhanh chóng và cập nhật tạo ra điểm nhấn riêng nổi bật. Đáng nói, nhiều sự kiện được đăng tải dưới các góc nhìn đa chiều, mang đến cho bạn đọc thông tin bổ ích, khách quan.
Ông Bùi Ngọc Cải, Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục Việt Nam chúc tết Tướng Phạm Xuân Thệ.
Ông Bùi Ngọc Cải, Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục Việt Nam chúc tết Tướng Phạm Xuân Thệ.
Tướng Thệ đánh giá cao các loạt bài mà báo đã triển khai trong thời gian qua như Biển đông, Cưỡng chế đất đầm ở Tiên Lãng, Hải Phòng, loạt bài về Hiện tượng Đinh La Thăng, Bắt mạch bệnh  gian dối của quan chức…
 
Trung tướng Phạm Xuân Thệ sinh năm 1947 tại Khả Phong, Kim Bảng, Hà Nam, nhập ngũ năm 1967. Ông lập gia đình năm 1973, hiện vợ chồng ông sống tại Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội).

Trong những năm kháng chiến, chức vụ, quân hàm cao nhất của ông là Đại úy, Trung đoàn phó Trung đoàn 66. Năm 1991, ông giữ chức Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304. Năm 1995, ông mang quân hàm Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 2.

Năm 2002, ông mang quân hàm Trung tướng, giữ chức Tư lệnh Quân khu 1, đến tháng 1/2008 ông nghỉ hưu. Trung tướng Phạm Xuân Thệ được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương cao quý như Huân chương Chiến công Giải phóng hạng 3, Huân chương Chiến công Giải phóng hạng nhất, Huy chương Quân kỳ Quyết thắng…
Văn Trinh