Lầu Năm Góc: Chỉ 25% người Mỹ đủ tiêu chuẩn gia nhập quân đội

20/05/2013 11:01
Quân Cơ
(GDVN) - Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) vừa đưa ra một bản báo cáo dự tính rằng hiện nay chỉ có khoảng 25% thanh niên Mỹ đủ điều kiện để có thể gia nhập quân đội.

Sự lo ngại này được quân đội Mỹ đưa ra bởi hiện nay có rất nhiều vấn đề xã hội phức tạp ảnh hưởng đến chất lượng của nguồn nhân sự đầu vào của quân đội như: ma túy, béo phì, học vấn (chưa tốt nghiệp phổ thông) và tiền án tiền sự...

Mặc dù các quan chức quân đội thừa nhận rằng số lượng nộp đơn xin gia nhập quân đội nhiều hơn do tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ tăng, chiến tranh ở Iraq, Afghanistan không còn quá nghiêm trọng nhưng đa phần các đối tượng không đủ tiêu chuẩn để có thể gia nhập các đơn vị huấn luyện, chiến đấu.

Theo con số thống kê của bản báo cáo, hiện có khoảng 20 phần trăm học sinh phổ thông của Mỹ bỏ học trước khi vượt qua kỳ thi để có bằng tốt nghiệp phổ thông; 35 % dân Mỹ mắc chứng béo phì vì lười tập thể dục thể thao, ăn uống quá độ, 19% nghiện ngập ma túy, rượu, 5% có tiền án tiền sự.

Đây là những đối tượng không đủ tiêu chuẩn để gia nhập quân độ - theo báo cáo của Lầu Năm Góc.









Quân Cơ