Miền Bắc lạnh, ngoài khơi áp thấp nhiệt đới gió giật cấp 9

08/11/2011 06:09
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Ảnh hưởng không khí lạnh, hôm nay, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm 3-4 độ C, trời rét. Áp thấp nhiệt đới với sức gió giật cấp 9 ngoài khơi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ. cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng nay ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ do chịu ảnh hưởng kết hợp với rãnh áp thấp qua Trung Trung Bộ nên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và dông rải rác. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Trung tâm này cũng cho biết, tối qua (ngày 07/11) vùng áp thấp ở vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 19 giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế khoảng 220km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu về phía Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 19 giờ ngày 08/11, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ).

Dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước ngày 8/11:

Miền Bắc lạnh, ngoài khơi áp thấp nhiệt đới gió giật cấp 9 ảnh 1
Hôm nay, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trời trở lạnh. (Ảnh minh họa)

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2 – 3, gần sáng và ngày mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2 – 3, gần sáng và ngày mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, vùng núi có nơi 18 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, riêng phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3, ngày mai vùng ven biển có gió tây bắc mạnh cấp 4 - 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, phía nam có mưa rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nguyễn Vũ