Một con chó tìm thấy kho đạn cũ của Nhật ở Sakhalin

17/04/2013 08:37
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Một con chó đã tìm thấy và đào ra kho đạn lớn của Nhật Bản bên lề đường nhựa gần Yuzhno-Sakhalinsk, - các đại diện cơ quan cảnh sát khu vực cho biết.

Gần 500 trái pháo Nhật Bản dài nửa mét và vô số các vỏ đạn đã được tìm thấy 200 mét cách cây số 29 đường Yuzhno-Sakhalinsk - Sinegorsk, - nguồn tin cho biết.

Khu vực đang được phong tỏa và xử lý.

Một phần Sakhalin phía nam vĩ tuyến 50 thuộc về Nhật Bản năm 1905 sau chiến tranh Nga-Nhật. Sau chiến thắng phát xít Nhật trong chiến tranh thế giới thứ II, phía nam của đảo được sáp nhập vào Liên bang Xô viết.
Theo Tiếng nói nước Nga