Mỹ báo giá F-16A/B cho Đài Loan trong lúc Lương Quang Liệt thăm Mỹ

09/05/2012 06:44
Hồng Thủy (theo QQ)
(GDVN) - Đáng chú ý ở đây là hoạt động đàm phán, giao dịch xung quanh gói vũ khí Đài Loan đặt hàng Mỹ lại được tiến hành đúng vào thời điểm Lương Quang Liệt thăm Mỹ, mặc dù vấn đề này chính này là hòn đá tảng cản trở sự phát triển quan hệ giao lưu hợp tác quân sự Mỹ - Trung.
Trong khi đang diễn ra chuyến công du Lầu Năm Góc của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Lương Quang Liệt "9 năm mới có 1 lần", hãng thông tấn Đài Loan CNA đưa tin, Đài Loan vừa nhận được bảng báo giá chiến đấu cơ F-16A/B từ phía Mỹ.

Chiến đấu cơ F-16A/B tại một căn cứ không quân Đài Loan
Chiến đấu cơ F-16A/B tại một căn cứ không quân Đài Loan

Theo bảng báo giá này, hợp đồng mua F-16A/B cải tiến có trị giá 3,7 tỉ USD, mặc dù tháng 9 năm ngoái Lầu Năm Góc trình Quốc hội Mỹ đề án bán cho Đài Loan 145 chiếc F-16A/B với trị giá 5,852 tỉ USD. Hiện tại giới quân sự Đài Loan đang cân nhắc các hạng mục liên quan của dự án này.

Tuy nhiên, tờ China Times xuất bản tại Đài Loan ngày 9/5 cho hay, mặc dù Bộ Quốc phòng Đài Loan vẫn nhấn mạnh họ đang thuyết phục Mỹ bán chiến đấu cơ F-16C/D nhưng có quan chức bộ này tiết lộ, vì chi phí đề án mua F-16C/D quá đắt nên nhiều khả năng Đài Loan sẽ bỏ lựa chọn này và thay bằng chiến đấu cơ F-35B mới hơn.
Biên đội F-16A/B không quân Đài Loan
Biên đội F-16A/B không quân Đài Loan

Điều đáng chú ý ở đây là hoạt động đàm phán, giao dịch xung quanh gói vũ khí Đài Loan đặt hàng Mỹ lại được tiến hành đúng vào thời điểm Lương Quang Liệt thăm Mỹ, mặc dù vấn đề này chính là hòn đá tảng cản trở sự phát triển quan hệ giao lưu hợp tác quân sự Mỹ - Trung.

Bắc Kinh đã nhiều lần lên tiếng phản đối và tìm mọi cách ngăn chặn việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, mỗi lần Nhà Trắng có thông tin về việc bán vũ khí cho Đài Loan là một lần sóng gió nổi lên trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc.

Hồng Thủy (theo QQ)