Theo trang tin Fligthglobal, ngoài chiến đấu cơ F-22 của không quân Mỹ, tham gia cuộc tập trận này còn có máy bay F-16C/D Block 52 của Ba Lan, F-15J Eagle của Nhật Bản và Eurofighter Typhoon của không quân Đức.
Trong khuôn khổ cuộc tập trận Red Flag, các bên sẽ được chia làm “quân xanh” và “quân đỏ”. Phe “quân đỏ” trong Red Flag sẽ là các chiến đấu cơ F-16C/D giả lập các dòng máy bay Su-27, Su-30 của Nga do các phi công thuộc không đoàn số 18 (Aggressor squadron) điều khiển.
Ảnh minh họa/Nguồn Internet |
Được biết, trong quá khứ, các chiến đấu cơ của không quân Mỹ (F-15C và F-16C/D) đã thua đậm các đơn vị chiến đấu cơ Su-30MKI và Mig-21Bis của không quân Ấn Độ trong khuôn khổ tập trận Red Flag.
Theo lời đại diện không quân Mỹ, Đại tá James Mixon, một trong những mục tiêu của cuộc tập trận Red Flag là nâng cao khả năng phối hợp của máy bay F-22 với các đơn vị chiến đấu cơ đồng minh trong tác chiến thực.
Bắt đầu được tổ chức từ năm 1975 tại hai căn cứ không quân Nellis ở bang Nevada và Eielson (bang Alaska), Red Flag là cuộc tập trận thường niên của không quân Mỹ và các quốc gia đồng minh.
Với mỗi lần diễn tập kéo dài khoảng 2 tuần, cuộc tập trận Red Flag thường được tổ chức vài lần trong 1 năm.
CÁC NỘI DUNG KHÁC |
|
Những sự kiện nổi bật |
|