Mỹ theo dõi tàu ngầm tuần tra biển của Nga

16/05/2013 14:34
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Trong năm 2012, 8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga dự án 667BDR "Kalmar", 667BDRM "Dolphin" và 955 "Borey" đã thực hiện tổng cộng 5 chuyến ra biển để tuần tra vùng biển quốc tế.

Điều này được nêu trong báo cáo của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (Federation of American Scientists, FAS), công bố vào ngày 3 tháng 5.

Như đã nêu trong báo cáo dựa trên dữ liệu của Hải quân Mỹ trong Freedom of Information Act, bình quân chuyến đi biển của các tàu ngầm Nga là 40-60 ngày.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga lên kế hoạch từ giữa năm 2012 để ít nhất có một tàu ngầm chiến lược tiếp tục tuần tra các vùng biển quốc tế.
Theo Tiếng nói nước Nga