Nga chuẩn bị tiếp nhận tàu ngầm lớp Yasen đầu tiên

26/04/2012 12:29
Theo Vietnamplus
Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2021, Hải quân Nga sẽ nhận bảy tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen. Sáu trong số đó sẽ được trang bị thêm tên lửa
Hãng Itar-Tass dẫn nguồn tin từ Ủy ban Quân sự-Công nghiệp Nga ngày 25/4 cho biết, chiếc tàu ngầm hạt nhân mang tên Severodvinsk lớp Yasen đầu tiên thuộc Dự án 855 chế tạo tàu ngầm thế hệ thứ tư sẽ được tiếp nhận vào biên chế Hải quân Nga trong năm nay sau khi hoàn tất các thử nghiệm. Nguồn tin cho biết thêm: "Mục tiêu này sẽ chắc chắn sẽ được thực hiện thành công." Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2021, Hải quân Nga sẽ nhận bảy tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen. Sáu trong số đó sẽ được trang bị thêm tên lửa và tăng cường hệ thống giảm âm.
Mô hình 3D của tàu ngầm Severodvinsk. (Nguồn: Internet)
Mô hình 3D của tàu ngầm Severodvinsk. (Nguồn: Internet)
Ngoài chiếc Severodvinsk được bàn giao năm 2012, dự kiến, năm 2015 sẽ hoàn tất chế tạo tàu ngầm hạt nhân tiên tiến Kazan thuộc Dự án 855M.
Đây là tàu ngầm hạt nhân tấn công hiện đại, được trang bị thêm tên lửa và tăng cường hệ thống giảm âm. Sau đó, năm chiếc tương tự sẽ tiếp tục được đóng. Tổng chi phí của bảy tàu ngầm lớp Yasen vượt quá 200 tỷ rúp (gần 7 tỷ USD). Một chiếc tàu ngầm lớp Yasen thuộc Dự án 885M đắt hơn 1,5-2 lần so với tàu ngầm mang tên lửa chiến lược lớp Borei thuộc Dự án 955, thậm chí là cả Dự án 955A. Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen được thiết kế để tiêu diệt tàu ngầm, tàu phá băng hạt nhân chiến lược, các nhóm tàu chiến, căn cứ hải quân, bến cảng, hoặc các mục tiêu khác của đối phương. Hợp đồng chế tạo tàu ngầm này được Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất (USC) ký tháng 11/2011. Ủy ban Quân sự-Công nghiệp trực thuộc Chính phủ Nga chịu trách nhiệm về các hoạt động đóng tàu chiến.
Theo Vietnamplus